Bé gái lớp 3 bị xâm hại: Khu vệ sinh trường tiểu học tuyền toàng, dễ đột nhập

Tường bao, khu vệ sinh của Trường tiểu học Trần Phú A (Chương Mỹ, Hà Nội) nơi bé gái lớp 3 bị xâm hại, xây dựng tuyền toàng, vắng vẻ, các mảnh chai, sành sứ… cắm trên tường đã bị tù, mòn không cản được kẻ xấu đột nhập.

Ghi nhận của PV Infonet ở trường tiểu học Trần Phú A, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tường bao khá thấp và rất thuận tiện cho kẻ gian đột nhập vào trường. Khu vực nhà vệ sinh của các em học sinh, đặc biệt là học sinh nữ nằm về phía vắng vẻ, khuất tầm nhìn nên khi xảy ra sự cố khó phát hiện.

Cổng trường tiểu học Trần Phú A nơi xảy ra sự việc.

Cổng trường tiểu học Trần Phú A nơi xảy ra sự việc.

Khẳng định với PV Infonet bà Dương Thị Tâm – Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú A, tường rào bảo vệ của trường quá thấp và nhiều thanh niên bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhập vào được. Trước vấn đề này, nhà trường cũng đã kiến nghị sửa sang lại tường rào và được UBND xã Trần Phú đồng ý nhưng đang chờ kinh phí.

Tường bao của nhà trường khá thấp, dù cắm vỏ chai, mảnh sành để chống trèo leo nhưng đã cũ mòn

Khu vực nhà vệ sinh của trường tiểu học Trần Phú A khá khuất nẻo, cây cối um tùm, nơi kẻ xấu đã đôt nhập làm hại một em học sinh lớp 3

Khu vực rửa chân, tay của học sinh, sau mỗi lần đi vệ sinh.

Khu vực vệ sinhcách sân trường khoảng 200m.

Khi cổng trường đã mở đón học sinh đến lớp (khoảng 13h30 ngày 11/12 -PV) nhưng phòng bảo vệ và y tế vẫn khóa cửa.

Sông Mã

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/be-gai-lop-3-bi-xam-hai-khu-ve-sinh-truong-tieu-hoc-tuyen-toang-de-dot-nhap-post216139.info