Bé gái lớp 3 nghi bị xâm hại: Tường rào trường thấp, hay bị bên ngoài đột nhập

Bức tường rào bao xung quanh nhà vệ sinh trường tiểu học Trần Phú A chỉ cao khoảng gần 2 mét và thường xuyên có sự leo trèo, đột nhập của các thanh niên bên ngoài vào trong trường.

Liên quan đến vụ việc bé gái đang học lớp 3, trường Tiểu học Trần Phú A (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nghi bị xâm hại tại trường trong lúc đi vệ sinh, phóng viên Emdep.vn đã có buổi trao đổi với cô Dương Thị Tâm – Hiệu trưởng nhà trường.

Theo thông tin từ cô Tâm, chiều 7/12, khi nhận được thông tin từ phụ huynh T.V.N - bố của bé gái nghi bị xâm hại, cô Tâm mới biết và hết sức bất ngờ. Do đó, cô Tâm đã bàn giao nhanh công việc trong hội nghị rồi điện thoại thông báo sự việc cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Chương Mỹ để xin ý kiến chỉ đạo.

Bản thân cô Tâm ngay sau đó đã cử nhân viên y tế học đường của trường sang trạm y tế để hỏi thăm và nắm tình trạng sức khỏe của em học sinh này. Hiệu trưởng nhà trường cũng đã cho gọi giáo viên chủ nhiệm lên để hỏi han và nắm rõ sự việc.

Theo tường trình của giáo viên chủ nhiệm lớp được cô Hiệu trưởng nhà trường kể lại thì, sau khi em học sinh đi vệ sinh và lên lớp, cô giáo thấy em liên tục khóc. Cô giáo chủ nhiệm đã gặng hỏi nguyên nhân thì nhất định con gái anh N không trả lời.

Bé gái nghi bị xâm hại ngay trong trường học.

Gặng hỏi, cô bé mới đưa tay chỉ xuống vùng bụng dưới đang bị chảy máu. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm còn nghĩ có thể cô bé "bị" bất chợt khi đến tuổi dậy thì. Vì thế, cô chủ nhiệm liền gọi điện cho phụ huynh tới đón con gái về để kịp vệ sinh sạch sẽ.

Chỉ sau khi anh N đến và đưa con gái lên trạm y tế khám thì mới phát hiện vùng kín bị tổn thương và nghi bị xâm hại tình dục.

Cũng theo cô Tâm, phải đến khoảng 17h cùng ngày, sau nhiều lần gặng hỏi, con gái anh N mới thú nhận đã bị một nam thanh niên bịt mặt bắt cởi quần và dọa nạt.

Ngoài ra, theo quan sát của PV, khu vực nhà vệ sinh của trường Tiểu học Trần Phú A nằm cách trường học này khoảng chừng 10 mét, xung quanh là cánh đồng vắng. Bức tường bao xung quanh trường khá thấp, chỉ khoảng gần 2 mét. Giáp với khu nhà vệ sinh có những lối mòn cho thấy dấu hiệu thường xuyên có sự đi lại, leo trèo qua bức tường rào này.

Khu nhà vệ sinh của trường học.

Hiệu trưởng nhà trường cũng thú nhận tường rào thường bị người bên ngoài leo trèo vào: “Các đối tượng trèo tường thường là các em học sinh đã ra trường. Các em trèo vào lúc giờ ra chơi hay cuối ngày học. Bảo vệ trường cũng biết được điều này và thường xuyên có biện pháp can thiệp, yêu cầu các em ra khỏi khu vực trường học".

Vào thời điểm phóng viên có mặt tại trường tiểu học Trần Phú A là lúc các em học sinh đang bắt đầu đến trường để học ca chiều. Cổng trường mở nhưng phòng bảo vệ của trường vẫn đóng im ỉm. Phải gần đến giờ vào học, một nhân viên bảo vệ trường mới xuất hiện.

Giải thích về điều này, cô Tâm cho biết cả trường chỉ có một bảo vệ duy nhất được thuê để trông coi, gác cổng nên còn chưa được ráo riết. Tuy nhiên, cô Tâm cũng cho hay: “Từ trước tới nay, các vấn đề an ninh, an toàn trong trường học vẫn được trường chú trọng. Đơn cử, nếu không có người nhà xác nhận thì không ai được đón học sinh ra khỏi trường”.

Hiện tại, Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ thêm: Sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng đã lấy thông tin ở các xã lân cận nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng khả nghi. Còn phía nhà trường vẫn liên tục liên hệ và cung cấp mọi thông tin cho cơ quan công an, đồng thời thường xuyên thăm hỏi em học sinh để động viên tinh thần của em.

Trang Lê

Học sinh đi qua cầu trơ khung: Tháo cầu, phụ huynh lại cõng con lội suối đến trường

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh Yên Bái mất liên lạc gần 10 ngày

Chuyện đau lòng: học sinh nữ lớp 3 nghi bị xâm hại tại trường

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/be-gai-lop-3-nghi-bi-xam-hai-tuong-rao-truong-thap-hay-bi-ben-ngoai-dot-nhap-20161213122055227.htm