Bé gái nhanh trí chọc ngón tay vào mũi cá sấu để thoát thân

Bị cá sấu đớp vào chân, cô bé người Mỹ lấy hai ngón tay nhét vào lỗ mũi con vật khiến nó phải há miệng để chạy thoát.

Juliana Ossa, 10 tuổi, kể lại quá trình thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con cá sấu dài 2,8 mét khi đang bơi ở hồ Mary Jane, thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ hôm 6/5, theo Inside.

Bị con cá sấu ngoạm vào chân , Ossa rất đau đớn, nhưng kịp nhớ lại kỹ năng làm cá sấu ngạt thở học được trong một chuyến tham quan công viên cá sấu Gatorland gần hồ Mary Jane. Cô bé liền chọc hai ngón tay vào mũi con cá sấu, khiến nó phải há miệng ra, giúp Ossa thoát thân.

Sau khi thoát khỏi con cá sấu, cô bé kêu cứu và được người xung quanh bế khỏi hồ nước, chân phải khâu 10 mũi. Con cá sấu đã bị giết chết.

Theo Hồng Hạnh/Vnexpress.net

Theo Tấn Nguyên/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/be-gai-nhanh-tri-choc-ngon-tay-vao-mui-ca-sau-de-thoat-than.html