Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc đêm khuya

Bé sơ sinh nặng 2,8kg bị bỏ rơi ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) lúc đêm khuya, may mắn được người dân phát hiện đưa tới bệnh viện chăm sóc.

Gần 1h ngày 5/10, em Đỗ Thị Bảo Trang (16 tuổi, trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cùng người thân nằm ngủ thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc gần nhà. Trang cùng với bố soi đèn pin ra đường, phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong tấm chăn mỏng.

Cháu bé sau đó được chuyển tới bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc để chăm sóc. Thăm khám, bác sĩ xác định thời điểm phát hiện thì cháu bé chào đời được 2-3 giờ đồng hồ, nặng 2,8kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa Tây Bắc. Ảnh: Thành Tiến.

Nhà chức trách địa phương cho hay, biết thông tin về bé gái bị bỏ rơi, trong ngày 4 gia đình có nhu cầu nhận bé làm con nuôi đã nộp đơn tới UBND phường. Theo quy định, cháu bé được chăm sóc trong khoảng thời gian 10-15 ngày để thông báo xem bố mẹ có tới nhận hay không.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-luc-dem-khuya-78048/