Bé gái Việt chết ở Nhật Bản: Chiếc xe bí ẩn theo dõi nạn nhân hàng tháng trời

Tuy nhiên, biển số chiếc xe này đã được che đi và cảnh sát đang tiếp tục điều tra thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, hôm 25/3, cảnh sát Nhật Bản xác nhận bé gái chết ở kênh nước tại cánh đồng ở Chiba là Lê Thị Nhật Linh, bé gái người Việt mất tích hôm 24/3.

Theo Kyodo News, thi thể của bé Linh được một người đàn ông đi câu cá ở gần sông Tone phát hiện vào khoảng 6h45. Cảnh sát Nhật Bản cho biết, không có quần áo, vật dụng hay bất cứ giấy tờ gì của nạn nhân tại hiện trường.

Cảnh sát điều tra khu vực phát hiện thi thể bé gái người Việt.

Địa điểm tìm thấy bé Linh cách nhà em khoảng 10km. Trước đó, bố mẹ của bé Linh đã thông báo về trường hợp cô con gái 9 tuổi, cao khoảng 130cm, học lớp 3 tại trường phổ thông cơ sở Matsudo, tỉnh Chiba mất tích sáng 24/3. Vào thời điểm mất tích, bé Linh mặc áo khoác màu xám, quần hồng và đeo ba lô đỏ.

Video: Truyền thông Nhật đưa tin vụ bé gái chết gần kênh thoát nước

Cảnh sát cũng cho biết thêm, do quá nhiều cỏ dại nên rất khó để phát hiện ra nơi thi thể bé gái người Việt được tìm thấy.

Theo Kyodo News, trước khi xảy ra vụ án thương tâm, bé Linh đang sống cùng bố mẹ và em trai ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Thời điểm bé bị mất tích, mẹ em cùng em trai đang ở Việt Nam.

Bé Lê Thị Nhật Linh.

>>> Đọc thêm: Bé gái 9 tuổi người Việt chết gần mương thoát nước ở Nhật

Song Hy (Tổng hợp)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/quoc-te/be-gai-viet-chet-o-nhat-ban-chiec-xe-bi-an-theo-doi-nan-nhan-hang-thang-troi-d311501.html