Bé gái "yêu" thanh niên rồi kể lại với ông ngoại

Sau khi đồng ý vào nhà nghỉ quan hệ với thanh niên, bé gái đã kể chuyện này với người ông ngoại.

Nam thanh niên quan hệ với bé gái là Hoàng Văn Hải, sinh 1990, thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Qua mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội, Hải làm quen với cháu Vũ Thị H. sinh 2002, ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. Thấy Hải tâm lý nên cháu H. cũng có cảm tình.

Lúc 8h ngày 5/4/2016, Hải rủ cháu H. vào nhà nghỉ Thu Xá, ở thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến, Tiên Lãng, thuê phòng để nghỉ và được cháu H. đồng ý. Tại phòng nghỉ, Hải cùng cháu H. đã làm “chuyện người lớn”. Sau đó, Hải chở cháu H. về nhà.

Đến ngày 15/4, cháu H. đem chuyện quan hệ tình dục với Hải kể cho ông ngoại nghe. Quá hoảng hốt vì câu chuyện động trời của cháu gái, ông ngoại H. đã làm đơn gửi đến CAH Tiên Lãng tố cáo hành vi phạm tội của Hải. Kết quả phiếu khám chuyên khoa sản phụ khoa ngày 19/4 của Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đối với cháu H, kết luận: màng trinh giãn rộng không có vết rách, hiện tại cháu H. không có thai. Ngày 20/4, Hoàng Văn Hải bị bắt khẩn cấp.

Ngày 31/8 vừa qua, bị cáo Hoàng Văn Hải đã phải ra đứng trước vành móng ngựa của TAND huyện Tiên Lãng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải 18 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường 12,1 triệu đồng cho cháu H.

Đây không phải là lần đầu tiên các thanh niên dính vòng lao lý khi yêu và có quan hệ với các bé gái. Một vụ việc tương tự cũng từng diễn ra tại Cà Mau.

Trưa ngày 15/8, bà N. (ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đến trình báo Công an xã An Xuyên về việc bắt gặp con gái tên Ng. (sn 2002) và Lê Chí Bảo (SN 1997, ngụ ấp 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau) tại một phòng nghỉ của nhà nghỉ Hồng Mai (ấp 6, xã An Xuyên).

Khi lực lượng Công an tiến hành lập biên bản, cả 2 điều khai nhận, đã làm chuyện người lớn tại phòng nghỉ.

Người nhà cho biết, Ng. đã bỏ nhà đi cùng với Bảo cách đây hơn 1 tuần. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/be-gai-yeu-thanh-nien-roi-ke-lai-voi-ong-ngoai-3318360/