Bé Gấu con người mẹ từ chối chữa ung thư xuất viện

Chiều 31.8, bé Trần Gấu-con người mẹ từ chối chữa ung thư đã khỏe mạnh ra viện, sau hơn 50 ngày điều trị tích cực.

Tại lễ ra viện chiều 31.8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi – Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, BV Phụ sản T. Ư cho biết, sau 50 ngày điều trị tích cực, bé gấu đã tăng cân từ 1.2kg lên 1.8kg, có thể bú được hơn 320-340ml sữa/ngày. Bệnh viện cho bé xuất viện về sống cùng gia đình và sẽ được tái khám theo định kỳ để giải quyết các bệnh lý có thể mắc phải khi sinh non.

Bé Trần Gấu đã chào đời ngày 10.7 chỉ nặng 1,2kg, hiện đã được 1,8kg, có thể nuôi bộ bình thường. Bé Gấu là con của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (Hà Tĩnh)- người mẹ đã từ chối điều trị ung thư để cứu con khi thai mới 11 tuần. Do bị ung thư, di ăn, lại từ chối điều trị, từ chối dùng thuốc giảm đau, thiếu úy Trâm đã phải chịu nhiều đau đớn, thống khổ.

Đến tuần thai 27, người mẹ được đưa vào Bệnh viện K T.Ư trong tình trạng bị tràn khí màng phổi và hạch nổi dày đặc ở cổ, khối trung thất khiến bệnh nhân không thở được, đau đớn cùng cực, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2 tiếng. Các bác sĩ điều trị cho biết, dù đau đớn nhưng người mẹ vẫn dũng cảm từ chối thuốc giảm đau, kiên trì đấu tranh với bệnh tật để bảo vệ đứa con. Khi thai ở tuần 29, người mẹ bị trào dịch màng phổi, nên đã trải qua ca phẫu thuật “sống”, không thuốc giảm đau, không gây mê để phẫu thuật lấy con. Ca phẫu thuật đã huy động ê kíp mổ đông đảo đến từ Bệnh viện Phụ sản T. và BV K T. Ư. Sau khi sinh, bé Gấu được đưa sang BV Phụ sản để chăm sóc trong lồng ấp. Còn người mẹ ở lại BV K để điều trị. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tuần sau khi con chào đời, thiếu úy Trâm đã không chống lại được bệnh tật, qua đời. ít lâu sau khi con chào đơìSau hai tháng phải điều trị đặc biệt trong lồng ấp, ngày 31/8, bé Gấu đã được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Bác sĩ Lợi cho biết, chăm sóc cháu cần chú ý về vệ sinh chống nhiễm trùng, dinh dưỡng tốt và tái khám định kỳ để khắc phục các nguy cơ bị bệnh khi bị sinh non. Gia đình cũng nên thường xuyên ôm cháu, nuôi dưỡng kiểu Kanguru và năng trò chuyện, trao đổi với cháu. Còn tại Trung tâm đã từng điều trị cháu bé có 500gam, đều đã phục hồi tốt. Quá trình điều trị cho bé Gấu hết hơn 98 triệu và được bảo hiểm y tế thanh toán.

Dưới đây là hình ảnh của bé gấu

Bé gấu được dẫn ra từ phòng bệnh

TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T. ư trao trả bé Gấu cho bố Trần Mạnh Hà

Bé Gấu ngủ ngon lành trong vòng tay y tá

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-be-gau-con-nguoi-me-tu-choi-chua-ung-thu-xuat-vien-705193.html