Bế mạc Hội nghị lần thứ VIII BCH Tổng LĐLĐVN Khóa XI

Sáng 16.7, Hội nghị lần thứ 8 BCH Tổng LĐLĐVN Khóa XI đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về phong trào CN và hoạt động CĐ. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội CĐVN lần thứ XII.

Đồng chí Bùi Văn Cường-Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu bế mạc hội nghị

Sáng 16.7, thảo luận tại hội nghị về nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, ông Bùi Thanh Nhân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương – cho biết, Bình Dương đạt kết quả cao là nhờ khảo sát thật kỹ tình hình DN và CNLĐ để xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác để thực hiện, tổ chức sơ kết hằng năm, lấy nhiệm vụ này làm tiêu chí xét thi đua… Được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Bình Dương còn thí điểm thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên theo phương pháp mới, bước đầu thành lập được 50 CĐCS, hơn 3.000 đoàn viên. “Các CĐCS này có nội dung hoạt động phù hợp, thiết thực, thể hiện rõ nét tinh thần dân chủ trực tiếp của NLĐ... Có thể nói, đây là phương thức mới trong việc tập hợp CNLĐ vào tổ chức CĐ và thành lập CĐCS” – ông Nhân nói.

Về giải pháp giảm thiểu đình công trái pháp luật, bà Trần Kim Yến – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM – cho biết, kinh nghiệm của TP là phải nắm chắc tình CNLĐ tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú, từ đó tham mưu cho cấp ủy các giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài. Cùng đó là tham mưu cho lãnh đạo các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CN để từ đó huy động nguồn lực chăm lo cho người lao động… Đối với DN, CĐ luôn quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, cần xây dựng nòng cốt là CN, cán bộ CĐ, chủ nhà trọ để phát hiện kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tư, sản xuất kinh doanh, công tác phối hợp xử lý phải nhanh chóng, đồng bộ để không lây lan. Ngoài ra, phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ CĐ trong DN, bố trí và có chế độ cho cán bộ CĐ chuyên trách lâu năm và nhiệt tình. Khi xảy ra sự vụ diễn biến nhanh, phức tạp, ảnh hưởng rộng phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Xử lý tình huống cần cẩn trọng nhưng quyết liệt, đảm bảo nhằm đạt mục tiêu ổn định tình hình sớm nhất. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trái quan điểm đấu tranh chính trị, ngoại giao của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và môi trường đầu tư của TP.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tổng hợp ý kiến thảo luận từ 5 tổ trong ngày 15.6, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu nêu. Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết với 100% đại biểu tán thành.

Hội nghị lần thứ 8 BCH Tổng LĐLĐVN Khóa XI đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XI CĐVN; kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”, báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” … Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến Dự thảo Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới, Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ Đại hội XI CĐVN và nhiệm kỳ công đoàn các cấp phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Tờ trình về định hướng sửa đổi Điều lệ CĐVN. BCH Tổng LĐLĐVN giao Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị về việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu CĐVN, chính sách ưu đãi cho đoàn viên CĐVN, xây dựng các thiết chế phục vụ CN tại các KCN, KCX…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – cho rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT và đại biểu hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết để bổ sung vào những vấn đề mà Đoàn Chủ tịch trình. Trong 6 tháng còn lại của năm 2016, cũng như từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất nhiều việc phải làm. Đoàn Chủ tịch đề nghị các Ủy viên BCH, các cấp CĐ phát huy những bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ qua để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI CĐVN.

Trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai – Trưởng ban Dân vận Trung ương – đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì của Chủ tịch Nước cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng– nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng nhân dịp này, BCH Tổng LĐLĐ đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân năm 2016.

Clip Trao Huân Chương Độc lập hạng nhì cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương - trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XI

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XI

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải tặng bằng khen cho các đại biểu.

Chủ tịch Bùi Văn Cường tặng bằng khen cho các đại biểu.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho các đại biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Bùi Văn Cường và nguyên Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng (bên trái ảnh) tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/be-mac-hoi-nghi-lan-thu-viii-bch-tong-ldldvn-khoa-xi-573607.bld