Bế mạc ngày hội văn hóa đồng bằng sông Hồng

Ngày 16/10, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã bế mạc, sau nhiều hoạt động phong phú, sôi động.

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, sôi động, ngày 16/10, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất đã bế mạc. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhưng với sự nỗ lực của ban tổ chức, ngày hội đã diễn ra tốt đẹp. Các chương trình nghệ thuật đã được dàn dựng nghiêm túc, hoành tráng cùng với sự tập luyện công phu của tất cả các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên... đã đem đến cho Thái Bình một không khí lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa của vùng châu thổ sông Hồng. Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, trưởng ban tổ chức ngày hội nhấn mạnh, ngày hội được tổ chức lần đầu tiên, nhưng với tinh thần giao lưu, đoàn kết, các đoàn về tham dự đều cống hiến hết sức mình tạo nên thành công của ngày hội. "Đây cũng là sự kiện lớn của khu vực nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7, khóa X, về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đồng thời tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,'" bà nói. Cũng tại lễ bế mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tặng bằng khen cho 19 đội tuyên truyền lưu động của 18 tỉnh, thành phố tham gia ngày hội. Ban tổ chức cũng đã tặng bằng khen cho 35 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày hội. Ngay sau đó, lá cờ ngày hội đã được chuyển giao cho tỉnh Hà Nam - đơn vị đăng cai Ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 2 diễn ra vào năm 2010./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/be-mac-ngay-hoi-van-hoa-dong-bang-song-hong/200910/20802.vnplus