Bế mạc phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc.

Bế mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ảnh: Đình Nam

Trước đó, UBTVQH cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Qua tập hợp đề xuất của Chính phủ và các cơ quan có liên quan, cơ quan thẩm tra - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc lùi thời gian trình các dự án: Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và bổ sung 2 dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư.

Về dự kiến chương trình năm 2018, sẽ bao gồm 21 dự án luật, trong đó tại kỳ họp thứ năm dự kiến thông qua 9 dự án luật (1 dự án luật được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp), cho ý kiến 8 dự án luật. Tại kỳ họp thứ sáu dự kiến thông qua 9 dự án luật (8 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và 1 dự án luật được thông qua theo quy trình tại một kỳ họp), cho ý kiến 3 dự án luật.

Cũng trong ngày họp cuối cùng, các đại biểu đã cho ý kiến lần hai với Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; và xem xét dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2018. Theo đó, xuất phát từ tình hình, đặc điểm năm 2018 và nhiệm vụ của Quốc hội khóa XIV, dự kiến chương trình giám sát năm 2018 của Quốc hội và UBTVQH liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; thảo luận các báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước… Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Quốc hội và UBTVQH sẽ tiến hành giám sát các chuyên đề về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phòng chống bạo lực trẻ em và thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số…

* Chiều 22-4, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự tại kỳ họp thứ 3 sắp tới (tháng 5-2017).

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/867306/be-mac-phien-hop-thu-9-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi