Bệ phóng của những ước mơ

Bước vào mùa giải lần thứ 35, Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân không chỉ nâng cao giá trị và đẳng cấp của một cuộc đấu lâu đời bậc nhất trong lịch sử nền thể thao Việt Nam, mà còn tiếp tục thể hiện dấu ấn xã hội hóa đậm nét, gắn với những nét đổi mới mang tính đột phá.

1. Trong bối cảnh giải vô địch quốc gia của nhiều môn đang sa sút, về cả chuyên môn lẫn sức hút, Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân vẫn là cuộc đấu hiếm hoi ngày càng nâng cao được vị thế vững vàng cũng như sức hấp dẫn. Đó là một ngày hội thể thao đỉnh cao cho cả một năm, thậm chí là cả một chu kỳ phát triển.

Như khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Vương Bích Thắng: Ngành thể thao cùng các đơn vị địa phương đều xác định giải là thước đo quyết định để đánh giá phong trào, tuyển chọn đào tạo lực lượng đỉnh cao, đón đầu xu thế và đề ra đường hướng cho tương lai. Các tay vợt, từ tuyển thủ quốc gia cho đến nhân tố mới, cũng đều coi giải là cơ hội quan trọng nhất để thể hiện năng lực, sức vươn của mình, như lời của VĐV kiêm HLV Trần Tuấn Quỳnh. Bởi thế, mọi hoạt động trong năm của môn đều lấy giải làm đích nhắm và điểm rơi chính yếu. Ngay từ đầu năm, các CLB đã triển khai một quy trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải, và một số nơi như Hải Dương, Hà Nội còn đưa quân ra nước ngoài tập huấn…

Nguyên nhân, không gì khác, là tầm vóc và chất lượng chuyên môn của giải. Từ lâu, giới chuyên môn đã luôn nhìn từ Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân để phác họa khả năng và phương án đua tranh thành tích tại các giải quốc tế của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và các tuyển thủ hàng đầu. Cũng hiếm giải thi đấu thể thao trong nước nào, qua mỗi mùa, lại chứng kiến sự xuất hiện và tiến bộ của hàng loạt gương mặt trẻ triển vọng ở tất cả các nội dung như vậy. Có mùa, nội dung nào cũng có 3-5 tay vợt có thể lựa chọn cho ĐT trẻ, hay kể cả ĐTQG.

2. Bản thân sự gắn kết thành công giữa Báo Nhân Dân với ngành thể thao trong một giải bóng bàn vô địch quốc gia ngày càng lớn mạnh, thành công đã là một mẫu hình xã hội hóa.

Đơn vị chủ quản, bằng quyết tâm và nỗ lực, đã đầu tư, chăm lo một cách tốt nhất về điều kiện để mọi thành viên dự giải có thể tập trung tối đa cho việc tập luyện và thi đấu. Hơn thế, chính từ quá trình xã hội hóa đã được thúc đẩy một cách mạnh mẽ và bền bỉ suốt thời gian qua mà những CLB theo mô hình doanh nghiệp, theo hướng chuyên nghiệp đã được hình thành.

Tính đến mùa 2016, có tới bốn CLB của doanh nghiệp tham dự giải, bao gồm Hà Nội T&T, Petrosetco TP Hồ Chí Minh, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương và Dầu khí Vĩnh Long. Các mô hình này đã và đang chiếm thế áp đảo, tạo nên tính cạnh tranh, sức hút mạnh mẽ cho giải, đồng thời tạo nên những thay đổi tích cực trong cách nghĩ - cách làm của cả “làng bóng bàn”. Điển hình là CLB Hà Nội T&T, từ một “hiện tượng” đã chính thức bứt lên trở thành thế lực hàng đầu, rõ nhất ở các nội dung nam. Giải 2016, đội bóng Thủ đô đã đoạt tới hai ngôi vô địch (đồng đội nam và đôi nam).

Nếu không có sự “mở cửa” mang tính đột phá của Ban Tổ chức giải, bóng bàn Việt Nam sẽ chưa thể có những thành quả xã hội hóa, và lớn hơn là cả một làn gió xã hội hóa mát lành như thế.

3. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao công tác chuẩn bị, tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp, trong những năm vừa qua, Ban Tổ chức còn có những đổi mới mang tính đột phá nhằm nâng tầm, cũng như tạo nên bản sắc và sức hút riêng cho giải.

Sau bóng đá, đây mới là giải thể thao trong nước thứ hai áp dụng việc mua bảo hiểm cho các VĐV, rồi cả lãnh đội, HLV tham dự (với mức đền bù lên tới 200 triệu đồng) nhằm giúp họ có thể hoàn toàn yên tâm tập luyện, thi đấu. Những trận đấu quan trọng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình quốc gia cũng như Truyền hình Nhân Dân, để phục vụ nhu cầu của đông đảo người hâm mộ, đồng thời qua đó khích lệ tinh thần của các VĐV.

Rất thú vị là chuyện kể từ năm 2016, Ban Tổ chức còn tiến hành bầu chọn và trao danh hiệu Hoa khôi dành cho các tay vợt nữ, như một sự tôn vinh nét đẹp riêng của “dân bóng bàn”, và là một hình thức để quảng bá cho giải đấu truyền thống bậc nhất của thể thao Việt Nam này.

Đồng chí Phan Huy Hiền - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh cúp Petrovietnam lần thứ 35 năm 2017 được tổ chức tại thành phố Hải Dương từ ngày 17 đến ngày 21-5 sắp tới đúng vào dịp nhân dân cả nước kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ của chúng ta luôn khuyến khích mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe phục vụ công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tính đến thời điểm này, đã có 15 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước đăng ký tham gia, với gần 140 VĐV, trong đó có 50 VĐV cấp kiện tướng, 70 VĐV cấp 1, thi đấu tranh 28 bộ huy chương ở bảy nội dung thi đấu. Để kỷ niệm dấu mốc 35 năm, Ban Tổ chức sẽ dành giải thưởng lớn cho các ngôi vô địch. Đội vô địch nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ được trao giải thưởng 35 triệu đồng. Ngôi vô địch các nội dung khác sẽ có mức tăng cao hơn nhiều so với các năm trước. Ban Tổ chức cố gắng mỗi năm tăng giải để xứng đáng với sự cống hiến và đóng góp của mỗi VĐV.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phạm Đức Thành

“Có lẽ không cần phải kể nhiều về truyền thống bởi vị thế đặc biệt đã được khẳng định của giải đấu với sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, trong từng năm hoạt động, cũng như trong cả quá trình dài 35 năm. Là người gắn bó trên cả tư cách HLV và thành viên Ban Tổ chức, tôi rất vui mừng và tự hào khi thấy giải ngày càng được nâng tầm và đổi mới, rõ nhất trong cách thức quảng bá kết nối với làng bóng bàn và khán giả”.

HLV trưởng CLB Hà Nội T&T Vũ Mạnh Cường

“Đội bóng bàn Hà Nội T&T đã được ra đời, vượt qua những khó khăn thử thách và có những thu hoạch nhất định sau 10 năm chính là nhờ Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân. Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của Ban Tổ chức, mà trước hết là điều chỉnh quan trọng về đối tượng dự tranh, rất có thể không có những mô hình doanh nghiệp như đội bóng của chúng tôi”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/cuoituan/the-thao/item/32851202-be-phong-cua-nhung-uoc-mo.html