Bé sơ sinh nhiễm trùng, vàng da được người nhà đưa vào viện rồi bỏ mặc

Sau khi đưa bé xuống bệnh viện điều trị sinh non, nhiễm trùng và vàng da, người nhà đã biến mất. Các bác sĩ đã liên lạc nhưng vẫn không được nên đành chăm sóc bé tại bệnh viện.

Ngày 22/9, bác sĩ Đỗ Đức Thọ, Phó trưởng khoa Nhi (BV Đa khoa Hà Đông) cho biết, BV đang điều trị cho bệnh nhi sơ sinh bị bỏ rơi. Ngoài ra, bệnh nhi còn bị nhiễm trùng, vàng da do sinh non. Hiện tại, bệnh nhi đang được các y bác sĩ BV thay nhau chăm sóc.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại BV

Trước đó, bệnh nhi được chuyển từ BV Đa khoa Chương Mỹ trong tình trạng tím môi, đầu chi, thở rên, sùi bọt cua. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp, sinh non, vàng da. BV đã tiến hành ủ ấm, hút thông đường thở, thở oxy qua sonde và truyền dịch nuôi tĩnh mạch. Sau khi được điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, môi hồng, không dị tật.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 13/9, người nhà đưa bệnh nhi đến BV đa khoa Chương Mỹ điều trị. Trong hồ sơ, người nhà bệnh nhi khai ở bản Phiêng Pen (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La). Tuy nhiên, sau khi đưa bé xuống BV, người nhà đã biến mất. Do bệnh nhân dấu hiệu nặng nên đã được chuyển đến BV Đa khoa Hà Đông.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhi

Theo bác sĩ Thọ, hiện tại, các bác sĩ khoa Nhi chăm sóc và cho bé ăn uống. BV đã liên lạc với số điện thoại của người nhà bé nhưng không được. Vì vậy, khi sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, nhưng BV không liên lạc được với người nhà thì sẽ làm thủ tục bàn giao bệnh nhi cho các cơ sở tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi của Sở LĐTB&XH.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/be-so-sinh-nhiem-trung-vang-da-duoc-nguoi-nha-dua-vao-vien-roi-bo-mac-post32992.html