Bé trai 8 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư Hà Nội

Tối 30/10, bé trai 8 tuổi ra lan can tòa nhà K6 khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) chơi và rơi xuống đất, tử vong.

Tòa nhà nơi bé trai 8 tuổi bị rơi từ lan can xuống tum tầm 2. Ảnh: Sơn Dương

Hơn 20h ngày 30/10, bé trai một mình ra lan can cạnh giếng trời của tòa K6, khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) chơi, không may rơi xuống phần tum tầng 2, nằm bất động. Gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo phường Giang Biên cho biết, bé trai 8 tuổi sống ở tòa nhà, do không để ý nên rơi xuống đất. Chính quyền cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình bé.

Cách đây vài tháng, tại tòa nhà Rainbow khu Linh Đàm (Hà Nội), bé trai 6 tuổi sống ở tầng 11 bị ngã từ ban công tầng này xuống phần tum tầng 2 và tử vong.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/be-trai-8-tuoi-roi-tu-tang-11-chung-cu-ha-noi-post179097.html