Bé trai 9 tuổi bị mẹ cùng bác họ bạo hành phải nhập viện

Cha mẹ ly hôn, bé Võ Hiếu N. (Vĩnh Long) theo sống cùng mẹ. Nhưng không ngờ bé lại bị chính mẹ ruột và người chị họ của mẹ bạo hành đến nhập viện…

Ngày 21/9, bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long xác nhận có sự việc một bé trai 9 tuổi tên Võ Hiếu N. (SN 2008, tạm trú tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bị người thân bạo hành phải nhập viện chữa trị.

Bé N. có dấu hiệu bị bạo hành khắp cơ thể.

Trước đó, theo bà Trần Thanh Trước, cán bộ Bảo vệ chăm sóc trẻ em phường 4, TP. Vĩnh Long, cơ quan này đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai N. bị bạo hành. Ngay lập tức, cơ quan hữu quan địa phương, Công an phường 4 phối hợp với trạm Y tế của phường đã khẩn trương đến hiện trường làm rõ vụ việc. Sau khi lực lượng chức năng xem xét, bé N. đã nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị trong tình trạng vùng mặt bị sưng và có nhiều vết bầm tím trên người.

Có thể dễ dàng thấy nhiều vết bầm trên người bé N.
Thông tin ban đầu xác định, khoảng 2 tháng nay, sau khi cha mẹ ly hôn, bé N. sống cùng mẹ ruột tên Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1984) và một người chị họ của Đào, tên Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1983) tại khu nhà trọ ở phường 4 (TP. Vĩnh Long). Hiện chưa rõ nguyên do gì mà tại đây bé N. thường xuyên bị mẹ và Ngân bạo hành dã man.
Nhiều lần chứng kiến cảnh bé N. bị đánh đập nên người dân xung quanh đã bức xúc, trình báo cơ quan chức năng. Trao đổi về sự việc, bà Trần Thanh Trước cho biết: “Qua xác minh ban đầu, cha bé N. làm việc ở KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), còn mẹ N. từng làm nhân viên tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Vĩnh Long. Cách đây mấy năm hai người đã ly hôn”.
Anh Võ Hùng Cường (SN 1984, cha bé N.) cho biết, hiện bé N. đã xuất viện và đang được anh chăm sóc. “Tôi hay tin con trai bị bạo hành là do cơ quan Công an thông báo. Chứ nhiều năm nay N. sống với mẹ nó”, anh Cường buồn bã cho biết. Theo tìm hiểu thì bé N. đã học xong chương trình lớp 3. Tuy nhiên năm học này không hiểu sao bé N. không được đến trường. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/be-trai-9-tuoi-bi-me-cung-bac-ho-bao-hanh-phai-nhap-vien-post32940.html