Bé trai 9 tuổi bị sát hại dã man khi đang ngủ

Cháu Khang được phát hiện đã tử vong trên giường ngủ với một vết chém ở đầu.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (5/12), tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một bé trai 9 tuổi tử vong.

Theo người dân, vào thời gian trên, ông Đặng Văn Vững (SN 1963) phát hiện cháu nội của mình là Đặng Văn Khang (SN 2007) chết trên giường ngủ với một vết chém ở đầu. Ông đã hô hoán mọi người và cấp báo với chính quyền địa phương.

Sự việc cháu bé bị sát hại thu hút nhiều người dân theo dõi. Ảnh: Đ.Tâm

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Huy Hưng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền cho hay, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường xem xét sự việc." Xác định đây là vụ trọng án, cho nên chúng tôi đã thông báo cho Công an huyện huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương về điều tra sự việc", ông Hưng cho biết.

Được biết, bố mẹ cháu Khang đều đi làm xa nhiều năm và cháu ở nhà với ông bà nội. Khoảng 5 giờ sáng nay vợ chồng ông Vững đi chợ, lúc về thì phát hiện cháu mình bị sát hại.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ gây án.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/be-trai-9-tuoi-bi-sat-hai-da-man-khi-dang-ngu-20161205111043314.htm