Bệ, tượng bịt lối đi trên vỉa hè bãi biển du lịch ở Thanh Hóa

Trước mùa du lịch, dọc tuyến đường ven biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), một số cá nhân đã xây các bệ ngồi, dựng tượng, lấn chiếm vỉa hè khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân ở xã Hoằng Tiến, năm 2023, chính quyền địa phương thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ven biển các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa), trong đó có việc tháo dỡ các hàng quán nhếch nhác dọc vỉa hè của tuyến đường.

Tuy nhiên, trước mùa du lịch biển năm 2024, một số cá nhân, doanh nghiệp lại xây dựng các bệ ngồi, thậm chí đặt tượng ở khu vực công cộng, lấn chiếm vỉa hè.

Một số hộ dân ngang nhiên xây dựng chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Lê Dương

Người dân và du khách không còn chỗ đi trên vỉa hè. Ảnh: Lê Dương

“Chính quyền vừa dẹp hàng quán để cho tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, vậy mà một số nơi lại xuất hiện việc xây dựng các bệ ngồi, đặt tượng trên vỉa hè làm mất lối đi chung”, một người dân nói.

Cũng theo người dân, dọc vỉa hè nơi đây còn xuất hiện nhiều bức tượng “lạ” với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau

Các bệ ngồi và tượng chiếm chỗ trên vỉa hè. Ảnh: Lê Dương

Đoạn vỉa hè này được đặt gần 20 bức tượng. Ảnh: Lê Dương

Theo ghi nhận của PV, trên đoạn vỉa hè hướng ra biển Hải Tiến có gần 20 bức tượng, trong đó có bức tượng cao hơn 2m được làm bằng bê tông, nhiều bức tượng khác bằng đá cao khoảng 1,5m…

Bên cạnh đó, khu vực còn xuất hiện nhiều bệ ngồi bằng gạch và xi măng chắn ngang lối đi, gây mất cảnh quan, thẩm mỹ cho khu du lịch biển.

Người dân Hải Tiến lo ngại vỉa hè đi bộ lại bị chiếm dụng. Ảnh: Lê Dương

Dọc vỉa hè không có lan can, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách khi thủy triều lên. Ảnh: Lê Dương

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Cường - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoằng Hóa cho biết, các hạng mục đặt tượng, xây ghế trên không phải do huyện đầu tư, xây dựng.

Theo ông Cường, trước đây, dọc vỉa hè này có nhiều hộ dân dựng ki-ốt bán hàng theo hình thức tự phát. Năm 2023 huyện có dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ven biển thì các ki-ốt này được giải tỏa, tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp.

“Huyện đã vận động xã hội hóa các doanh nghiệp trên địa bàn đặt các bức tượng và ghế ngồi xi măng trên vỉa hè, mục đích chủ yếu là để ngăn nguy cơ tái lấn chiếm vỉa hè của các hộ dân. Sau khi ổn định tình hình huyện sẽ yêu cầu trả lại hiện trạng của vỉa hè.

Chúng tôi thừa nhận việc xây dựng trên đã làm ảnh hưởng tới thông thoáng của vỉa hè và tuyến đường. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời”, ông Cường cho hay.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-tuong-bit-loi-di-tren-via-he-bai-bien-du-lich-o-thanh-hoa-2271417.html