Beckham, Gerrard, Rooney và các cầu thủ khác tham gia chiến dịch phòng chống ung thư ruột

David Beckham, Steven Gerrard và các cầu thủ khác của “Thế hệ vàng” bóng đá Anh đã cùng với đội quân hiện tại của HLV Gareth Southgate tham gia hỗ trợ quỹ Bobby Moore nhằm chống lại căn bệnh ung thư ruột ở Anh Quốc với chiến dịch mang tên “Moore To Know”.

Quỹ nghiên cứu ung thư Bobby Moore được thành lập vào năm 1993 bởi bà Stephanie Moore MBE, vợ của cố tuyển thủ Bobby Moore. Bobby Moore là cố đội trưởng của đội tuyển quốc gia Anh và ông đã giúp đội bóng nước nhà giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1966. Tuy nhiên, ít năm sau đó ông đã qua đời ở độ tuổi 51 do mắc phải bệnh ung thư ruột. Căn bệnh quái ác này cũng cướp đi mạng sống của 44 người dân Anh mỗi ngày.

Chiến dịch “Moore To Know”, hợp tác cùng với Quỹ Cầu thủ Anh được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2009 với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh ung thư ruột và tuyên truyền các phương pháp phòng chống bệnh.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ thông báo cho mọi người về cách phòng tránh bệnh, phát hiện ra các triệu chứng sớm, cũng như tầm quan trọng của việc điều trị kịp thời.

Cầu thủ Joe Hart cho biết: “Mỗi ngày, có hơn 110 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột ở Anh. Tuy nhiên, hơn một nửa số trường hợp mắc phải căn bệnh này có thể được ngăn ngừa”.

Wayne Rooney, đội trưởng của đội tuyển Anh, cho biết thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng chiến dịch này sẽ có tác động thực sự và nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này”.

Những cầu thủ tham gia vào chiến dịch này cũng là các thành viên của Quỹ Cầu thủ Anh, họ đã hỗ trợ Quỹ Bobby Moore từ năm 2007. Kể từ khi thành lập, các cầu thủ Anh đã thi đấu miễn phí, quyên góp tiền và tham gia vào các hoạt động từ thiện khác.

Stephanie Moore MBE, người sáng lập quỹ, cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người truy cập vào trang web của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn về các biện pháp hữu hiệu có thể giúp ngăn ngừa căn bệnh và nhận ra các triệu chứng sớm”

“Thật tuyệt vời khi Quỹ Cầu thủ Anh đã hợp tác cùng chúng tôi. Các cầu thủ với tầm ảnh hưởng của họ đã thực sự giúp chúng tôi truyền tải được thông điệp của chiến dịch”.

Cựu danh thủ David Beckham cho biết: “Quỹ Cầu thủ Anh đã hợp tác cùng với Quỹ Bobby Moore từ năm 2007, vì vậy năm nay sẽ là tròn 10 năm hợp tác. Trong năm kỷ niệm này, tôi và các cầu thủ khác muốn tái quảng bá chiến dịch “Moore To Know” mà chúng tôi đã tiến hành trước đây”.
“Tôi tự hào về công việc mà chúng tôi đang làm và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bà Stephanie Moore cùng vời tổ chức từ thiện tuyệt vời của bà ấy nhằm tưởng nhớ về người chồng quá cố, tượng đài bóng đá Anh một thời, Bobby Moore”.

Các cầu thủ đội tuyển Anh sẽ tiếp tục chiến dịch bằng một sự kiện gây quỹ sau trận đấu với Lithuania vào ngày 26 tháng 3 sắp tới.

Thu Trịnh (Theo Dailymail)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/hau-truong/beckham-gerrard-rooney-va-cac-cau-thu-khac-tham-gia-chien-dich-phong-chong-ung-thu-ruot-379-233001.html