Bến Tre: 86 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa

Sau bữa ăn trưa khoảng 1 giờ đồng hồ, 86 công nhân ăn món chay đều bị chung triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Công nhân nằm điều trị tại bệnh viện

Chiều 15.12, bác sĩ Trần Văn Ân - Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, khoảng 13h cùng ngày, khoa cấp cứu bệnh viện Nguyễn Đình đã tiếp nhận 86 công nhân Cty TNHH MTV JY Vina (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) nhập viện cấp cứu.

Một số công nhân cho biết, khoảng 11h30 cùng ngày các công nhân được nghỉ giữa ca và ăn trưa. Sau bữa ăn trưa khoảng 1 giờ đồng hồ, 86 công nhân ăn món chay đều bị chung triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Công nhân cho biết, thực đơn của buổi ăn trưa của các công nhân ăn chay gồm cơm, nấm và đậu hũ.

Gần 90 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Trí - Phó Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu -các công nhân nhập viện đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, huyết áp tăng. Hiện bệnh viện đang tích cực cấp cứu. Bước đầu nghi do ngộ độc thực phẩm.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Giồng Trôm Lê Phát Triển cho biết, sau khi nhập viện, khoảng 15h cùng ngày đã có hơn 50 công nhân xuất viện và trở lại công ty làm việc bình thường. Số công nhân còn lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Lê Phát Triển cho biết thêm, Cty JY Vina chuyên may thú nhồi bông. Hiện Cty có gần 900 CNLĐ. Đây là lần đầu tiên Cty trên xảy ra tình trạng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Thanh Huyền

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ben-tre-86-cong-nhan-nhap-vien-cap-cuu-sau-bua-an-trua-620985.bld