Bến Tre đầu tư 100 tỷ đồng chuẩn bị năm học mới

Chuẩn bị đón năm học mới 2013-2014, tỉnh Bến Tre đầu tư 79 tỷ đồng sửa chữa gần 1.250 phòng học, đầu tư thêm 21 tỷ đồng để trang bị máy vi tính, bàn ghế và thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong kỳ khai giảng tới, tỉnh đưa vào sử dụng 5 trường tiểu học (với 79 phòng) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của học sinh vào lớp 1 do số sinh của năm “heo vàng” 2007 tăng mạnh.
Theo ông Lê Ngọc Bửu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre, hiện tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.551/2.439 phòng học thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. Số phòng đang triển khai xây dựng là 317 phòng.
Toàn tỉnh còn 571 phòng thuộc đề án này chưa triển khai xây dựng. Vì vậy, hệ thống trường lớp hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu mở rộng dạy học 2 buổi/ngày, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hay nâng cao chất lượng thực hành, thí nghiệm.
Bên cạnh đó, một bộ phận giáo viên tuy được bồi dưỡng và đào tạo lại nhưng năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành, nhất là ở bộ môn tiếng Anh.
Năm học 2013-2014, Bến Tre tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp học, nhằm nâng cao năng lực theo chuẩn yêu cầu nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên các cấp, đồng thời tập trung cho các chương trình kiên cố hóa trường lớp học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kế hoạch phổ cập giáo cụ mầm non cho trẻ em 5 tuổi./.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ben-tre-dau-tu-100-ty-dong-chuan-bi-nam-hoc-moi/20138/211584.vnplus