Bên trong 'căn cứ gián điệp' Nga tại Mỹ

Hôm 29/12, Tổng thống Mỹ Obama vừa ra lệnh trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga và đóng cửa 2 khu nghỉ dưỡng sang trọng mà ông cho là “căn cứ gián điệp”.

Một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm ở Maryland bị Mỹ cho là "căn cứ gián điệp" của Nga.

Đây là hai trong số hàng loạt các biện pháp trừng phạt áp lên Moscow sau khi Washington cáo buộc Nga chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng hằm can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng này nằm rất gần Nhà Trắng và Washington D.C.

Khu nghỉ dưỡng ở Maryland rộng 45 ha, là nơi thư giãn, giải trí của các nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ.

Mỹ tố đây có thể là một trong những "căn cứ gián điệp" của Nga

Bên trong phòng ăn của khu nghỉ dưỡng

Tòa nhà có kiến trúc sang trọng, tinh tế

Nhiều đồ đạc trong phòng được mạ vàng

Chú chó dạo chơi trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng

Kiến trúc sang trọng, cầu kì mang phong cách cổ điển

Cựu Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Yuri Ushakov từng sống trong khu nghỉ dưỡng này.

Ông Yuri Ushakov cùng vợ con dạo chơi trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng ở Maryland

Một khu nghỉ dưỡng nữa vừa bị Mỹ ra lệnh đóng cửa là Killenworth, ở thành phố Glen Cove, New York.

Khu biệt thự 49 phòng. Ảnh chụp năm 1951

Liên Xô mua lại khu biệt thự này vào năm 1950

Killenworth là nơi các nhân viên ngoại giao Nga nghỉ ngơi

Killenworth gây tranh cãi từ lâu vì nhiều người cáo buộc đây là căn cứ gián điệp của Nga

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/ben-trong-can-cu-gian-diep-nga-tai-my-1090049.tpo