Bên trong tòa nhà nơi cô Kim siêu vòng 3 bị cướp

Khách sạn có giá 16.900 USD (377 triệu đồng) một đêm cho căn penthouse, được người bản xứ gọi là “khách sạn không địa chỉ”, hay “khách sạn đặc biệt”.

Hôtel de Pourtalès

Khách sạn này là nơi ở yêu thích của nhiều ngôi sao như ca sĩ Madonna, ca sĩ Prince và tài tử Leonardo DiCaprio, do nằm ở vị trí kín đáo và riêng biệt. Đằng sau cánh cửa màu đỏ, tòa nhà được dân địa phương gọi là “khách sạn không địa chỉ” gồm 9 căn hộ, 2 căn ở tầng trên còn 7 căn ở tòa nhà liền kề.

Công trình nằm ở số 7 phố Tronchet, quận 8, gần nhà thờ Madeleine và phố Cambon, nơi có cửa hàng Chanel nổi tiếng.

Bên ngoài khách sạn Pourtalès. Ảnh: Getty.

Có thể vào tòa nhà bằng cách nào?

Khách sạn không có biển bảng, không chuông báo, cũng không có bảo vệ bên ngoài cánh cửa đỏ khổng lồ. Thay vào đó, tòa nhà có lối vào riêng từ bãi đậu xe ở tầng hầm. Du khách cũng có thể vào qua một sân riêng của khách sạn.

Những “khách sạn đặc biệt” ở Paris có nhiều không?

Vào thế kỷ 17, ở đây ước tính có 2.000 “khách sạn đặc biệt”, nhưng nay chỉ còn 500. Các dinh thự thường có sân vườn, được các gia đình quý tộc gọi âu yếm là nhà.

The Reserve Paris ở gần Trocadero và Royal Monceau là 2 dinh thự cho thuê, còn nhiều “khách sạn đặc biệt” khác được trưng dụng thành bảo tàng mở cửa đón du khách (như bảo tàng Eugene Delacroix và nhà của văn hào Victor Hugo).

Nội thất hiện đại của khách sạn. Ảnh: No Club Paris/Instagram.

Lịch sử tòa nhà

Tòa nhà ban đầu được kiến trúc sư Jacques Félix Duban thiết kế từ năm 1838-1839 cho bá tước James-Alexandre de Pourtalès, một nhà ngoại giao, kiêm chuyên viên ngân hàng và sưu tầm nghệ thuật người Thụy Sỹ.

Sau khi sửa chữa, doanh nhân Alexandre Allard mua lại tòa nhà và khu phụ liền kề với giá 38 triệu USD năm 2004. Nội thất được thay đổi thành kiểu xa hoa, nhưng thiết kế ban đầu kiểu Italy mang phong cách Phục Hưng vẫn còn nguyên vẹn.

Tòa nhà có 2 tầng, rộng 344 m2, là nơi yêu thích của vợ chồng ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian và ca sĩ Kanye West. Họ từng ở đây từ tháng 5/2014 khi chuẩn bị cho đám cưới.

Tòa nhà được trang trí các tác phẩm nghệ thuật của Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, và Takashi Murakami. Các căn phòng có trần cao, không gian rộng rãi. Hôtel de Pourtalès còn nổi tiếng cho những bữa tiệc tối và các cuộc họp báo của nhiều nhãn hàng thời trang.

Tòa nhà được cho thuê với giá từ 1.680 USD một đêm cho căn hộ nhỏ nhất là 88 m2, đến 16.900 USD một đêm cho căn penthouse.

Nơi nghỉ dưỡng yêu thích của nhiều ngôi sao. Ảnh: Dresscode-Pressoffice/Instagram.

Khách sạn có nhân viên phục vụ không?

Mỗi căn hộ có 20 người phục vụ, bao gồm 1 đầu bếp. Tuy nhiên, vụ cướp xảy ra khi Kardashian chỉ có một mình vào lúc 2h30 ngày 3/10. Bọn cướp chĩa súng và bắt người gác cửa chỉ phòng của Kardashian.

Sau đó anh ta bị bọn chúng còng tay. Kim bị trói, nhốt vào nhà tắm. Bọn cướp lấy đi hộp trang sức trị giá 6,7 triệu USD và chiếc nhẫn giá 4,5 triệu USD. Sự việc khiến ngôi sao người Mỹ vội vàng đáp máy bay riêng về nước ngay sáng hôm đó.

Khách sạn có trang web không?

Khách sạn có website (http://noaddresshotels.com/), nhưng không có nhiều thông tin. Website chỉ có hình một bức tượng và tên gọi “No Address”, cùng chức năng tiếng Anh và tiếng Pháp yêu cầu đăng nhập bằng tên và mật khẩu.

Tuy nhiên, trang web không hề có chức năng tạo tài khoản mới. Khách phải đăng ký và xác nhận giữ phòng bằng những phương tiện khác.

Tội phạm dạng này có phải là hiếm?

Tình trạng tội phạm ở Pháp gia tăng trong những năm gần đây. Năm 2013, tên cướp ở khách sạn Carlton Intercontinental tại thành phố Cannes lấy tài sản trị giá 136 triệu USD gồm đá quý và đồng hồ. Đây là vụ cướp trang sức lớn nhất tại Pháp, và là một trong những vụ lớn nhất thế giới.

Năm 2014, một loạt vụ cướp xảy ra ở Place Vendôme. Năm ngoái, 2 xe trang bị vũ khí bị cướp với số trang sức trị giá 10 triệu USD.

Đến Pháp du lịch liệu còn an toàn?

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói rằng, du khách không nên sợ hãi khi đến thành phố này. “Đây là trường hợp rất hiếm diễn ra trong một công trình tư. Cảnh sát và nhân viên an ninh hoạt động rất hiệu quả tại các không gian công cộng. Du lịch và thư giãn tại thủ đô của Pháp là hoàn toàn có thể và trong điều kiện đảm bảo an toàn”, thị trưởng cho biết.

Sau các cuộc tấn công khủng bố tại Paris vào tháng 11/2015 và Nice vào tháng 7 năm nay, nước Pháp vẫn nằm trong tình trạng khẩn cấp. Du khách nước ngoài đến Pháp đã giảm đi.

Thúy Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-trong-toa-nha-kim-sieu-vong-3-bi-cuop-post687194.html