Bệnh bướu cổ có nên mổ không?

* PN - Tôi bị bệnh bướu cổ, đã điều trị gần 5 năm nay, những khi ngừng sử dụng thuốc bướu cổ lại to ra. Nghe nói bệnh bướu cổ phải mổ mới hết, nhưng tôi rất sợ đau và lo lắng vết sẹo ở cổ sẽ gây mất thẩm mỹ.

Xin hỏi bác sĩ, tôi có nên mổ hay không? Tôi nghe nói hiện nay, một số bệnh viện phẫu thuật bướu cổ bằng phương pháp nội soi cho kết quả rất tốt, đúng vậy không? Nguyễn Thị B.P. (24 tuổi, Nha Trang) Trả lời: Việc điều trị bệnh bướu cổ có thể ứng dụng các phương pháp như điều trị nội khoa, iode đồng vị phóng xạ và phẫu thuật. Hiện nay, ở Việt Nam, điều trị bằng phẫu thuật là phương pháp điều trị có hiệu quả cao và làm hài lòng bệnh nhân nhất về cả phương diện điều trị bệnh và thẩm mỹ. Trước kia, bệnh bướu cổ thường được phẫu thuật với phương pháp mổ mở kinh điển với một vết sẹo khá dài ở cổ, bệnh nhân đau nhiều và thời gian nằm bệnh viện lâu. Ngày nay, với sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật, hầu hết các loại bướu cổ, kể cả bệnh Basedow, ung thư tuyến giáp đều có thể được mổ với kỹ thuật nội soi. Với phương pháp này, bệnh nhân sẽ không có những vết sẹo xấu, mất thẩm mỹ ở vùng cổ mà chỉ có những vết sẹo rất nhỏ, dài chừng 0,5cm ở những vị trí có thể giấu được như hõm nách, quầng vú và thời gian nằm bệnh viện rất ngắn, khoảng một - hai ngày. Đặc biệt là ít đau sau phẫu thuật. BS CK II Đồng Lưu Ba (Cố vấn chuyên môn BV Minh Anh)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2010/Pages/benh-buou-co-co-nen-mo-khong.aspx