Bênh Mexico, Tây Ban Nha phản đối ông Trump xây bức tường biên giới

Bày tỏ sự ủng hộ với Mexico, Tây Ban Nha đồng thời phản đối việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và nước này.

Bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico ở San Ysidro, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha ngày 1/2, Ngoại trưởng nước này, ông Alfonso Dastis bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Mexico, sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định xây dựng một bức tường biên giới để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp từ biên giới phía nam của Mỹ.

Phát biểu trên của ông Dastis được đưa ra trong bối cảnh đảng Xã hội chủ nghĩa, một đảng đối lập ở Tây Ban Nha yêu cầu Chính phủ nước này phải đưa ra lập trường về vấn đề trên.

"Chính phủ Tây Ban Nha bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện của mình đối với Mexico, một đất nước mà chúng ta có mối quan hệ lịch sử và văn hóa sâu sắc”, Ngoại trưởng Alfonso Dastis nói.

Trong khi đó, theo lãnh đạo đảng Xã hội chủ nghĩa Eduardo Madina, ông Dastis cần phải đưa vấn đề này ra Liên minh châu Âu và cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh để cùng giải quyết.

Đáp lời ông Madina, ông Dastis cho biết vấn đề này chắc chắn sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu ngày 3/2.

Trước đó, hôm 31/1 vừa qua, khi được hỏi về chính sách đối với người nhập cư mới nhất của Tổng thống Trump, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết ông không tán thành chính sách trên của ông Trump và ông tin thế giới sẽ lên án chính sách này.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/benh-mexico-tay-ban-nha-phan-doi-ong-trump-xay-buc-tuong-bien-gioi-20170202072409231.htm