Bệnh nhân chứa trong bụng 16 lít nước

(SGGP).- Đó là trường hợp hy hữu của chị T., 42 tuổi, đến từ Quảng Trị, vào Bệnh viện Trung ương Huế với tình trạng bụng phình to và được chẩn đoán bị xơ gan. Nhưng sau đó, các bác sĩ phát hiện do chứa quá nhiều nước. Bệnh nhân T. sau đó được cho thông tiểu với “kết quả” lấy ra đến 16 lít nước (10 lít ở bàng quang và 6 lít ở đường tiết niệu).

Chiều 25-3, PGS-TS Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Đây là một trường hợp rất hy hữu bởi với người bình thường chỉ cần ở bàng quang có từ 0,3-0,5 lít nước là cơ thể đã không chịu nổi. Ph.Lê

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2010/3/221824/