Bệnh nhân được ghép tim, phổi đầu tiên ở Việt Nam đã tử vong

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ - Một bệnh nhân (BN) nam đến từ Quảng Bình (40 tuổi) sau 5 ngày được ghép tim phổi lần đầu tiên ở Việt Nam từ người cho tạng đã tử vong vào ngày 25-7. GS Bùi Đức Phú - Giám đốc BVT.Ư Huế nói rằng, trong những ngày qua, đội ngũ y bác sĩ BV đã làm hết sức mình, với sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia trong nước và quốc tế, đã huy động đầy đủ các phương tiện, thuốc men và máu hiếm nhưng không thể cứu được người bệnh.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_135185_benh-nhan-duoc-ghep-tim-phoi-dau-tien-o-viet-nam-d.aspx