Bệnh nhân sốt xuất huyết ồ ạt nhập viện, hội trường bệnh viện thành phòng khám

Trước tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) nhập viện tăng cao, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã thành lập Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại hội trường.

Tính đến hôm nay, cả nước có hơn 71.000 trường hợp mắc SXH, 19 người chết. So cùng kỳ năm 2016, số trường hợp nhập viện tăng 24,8%, số người chết tăng 3 người. Tại khu vực phía bắc, số trường hợp mắc tăng cao tại TP Hà Nội (chiếm 73,7% của khu vực phía bắc)...

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ 31/7 đến 6/8), toàn thành phố đã ghi nhận thêm 2.745 ca mắc mới SXH. Tích lũy từ đầu năm đến nay, thành phố đã có gần 11.800 ca mắc SXH, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Giường bệnh được kê ngoài hành lang để bệnh nhân không phải nằm ghép. Ảnh: Ngọc Dung

Giường bệnh được kê ngoài hành lang để bệnh nhân không phải nằm ghép. Ảnh: Ngọc Dung

GS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, những ngày gần đây, mỗi ngày BV tiếp nhận 850 bệnh nhân đến khám bệnh SXH. Với lượng bệnh nhân lớn như vậy, cả BV đang căng sức ra để làm việc. Tất nhiên chỉ có khoảng 40 bệnh nhân nặng nhập viện điều trị nội trú. Tình hình này sẽ còn căng thẳng. Để giảm tải cho khoa Khám bệnh, BV đã mở thêm 10 phòng tái khám SXH tại khoa Viêm gan.

Ban Giám đốc đã yêu cầu nhân viên y tế làm việc bình thường tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Đối với những bác sĩ được về các tuyến theo chủ trương 1816 cũng được đề nghị trở lại BV để khám và điều trị bệnh nhân SXH trong thời điểm này.

"Hiện BV đã phải mượn gần 400 giường bệnh của một số công ty thiết bị y tế để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép", GS Kính nói.

Khu điều trị ban ngày BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Ngọc Dung

Trước tình hình số lượng bệnh nhân nhập viện tại tuyến Trung ương vì SXH ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu điều trị, BV Bệnh Nhiệt đới trung ương đã thành lập Trung tâm chăm sóc ban ngày ngay tại Hội trường BV với 20 giường bệnh nhằm góp phần giảm quá tải bệnh nhân SXH.

"Khu điều trị ban ngày dự kiến sẽ tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân ở Hà Nội được chỉ định điều trị ban ngày, còn tối sẽ về nhà ngủ. Nếu quả tải sẽ kê tiếp thêm giường ra hành lang giống như BV dã chiến", BS Trần Thị Hải Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của BV cho biết.

Trước đó Bộ Y tế đã chỉ đạo các BV khi có bệnh nhân SXH đến khám cần phải tiếp đón ngay, nhưng không được để bệnh nhân nằm ghép hoặc nằm ngoài hành lang, cần sàng lọc bệnh nhân để phân tuyến phù hợp.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thuong-tuong-be-xuan-truong-lam-chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-220956.html