Bệnh nhi 8 tuổi tử vong tại bệnh viện chưa rõ nguyên nhân

Một bệnh nhi 8 tuổi sau hai ngày nhập viện cấp cứu điều trị bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân vừa xảy ra tại Nghệ An.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngày 24/3, bác sĩ Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, tại bệnh viện này vừa xảy ra một trường hợp bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân khi cấp cứu tại đây.

Trước đó, khoảng 18h30 phút ngày 22/3 cháu Đ.T.V. (8 tuổi, trú xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhập khoa cấp cứu lưu của bệnh viện. Người nhà cho biết cháu bé bị nôn, sốt, lên cơn co giật, các bác sĩ tiến hành thăm khám hội chẩn các khoa tiêu hóa, lây, thần kinh, ngoại.

Sau hai ngày thăm khám, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân bệnh của cháu bé. Theo bác sĩ Lê Thị Thu người trực tiếp khám cho bệnh nhi, ngày và đêm 23/3 nhiều lần khám cho cháu V, lần gần nhất là khoảng 4h sáng 24/3 các thông số đều không có gì bất thường.

Tuy nhiên, khoảng 4h30 phút sáng 24/3 cháu V. bất ngờ lên cơn co giật, tím tái, bệnh nhi được chuyển qua khoa hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ đã cấp cứu bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, tiêm thuốc, sốc điện nhưng cháu V. không hề có biểu hiện tim tự đập. Sau gần 2 tiếng cấu cứu, bệnh nhi đã qua đời.

Theo các bác sĩ diễn biến bệnh quá nhanh nên nghĩ nhiều về việc cháu bé bị đột tử, nhồi máu cơ tim. Phía bệnh viện muốn biết đó là bệnh gì vì từ trước đến nay chưa gặp lần nào và mong muốn gia đình để cháu bé ở lại để làm công tác pháp y tìm nguyên nhân nhưng gia đình không đồng ý.

Phía người nhà bệnh nhi phản ánh phía bác sĩ “lơ là” trong quá trình cấp cứu. Còn phía bệnh viện cho rằng qua hồ sơ bệnh nhân có thể thấy rõ việc các bác sĩ đã quan tâm, thăm khám nhiều cho cháu bé.

Phía bệnh viện cho biết, bệnh viện chỉ phối hợp cùng người nhà đưa cháu bé về quê theo nguyện vọng của gia đình, không có hỗ trợ gì cho gia đình nạn nhân. Hiện phía bệnh viện đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế Nghệ An.

N.Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/benh-nhi-8-tuoi-tu-vong-tai-benh-vien-chua-ro-nguyen-nhan-326167.html