Bệnh ung thư của thượng nghị sĩ John McCain tiên lượng rất xấu

"Bệnh ung thư não của tôi là rất, rất nghiêm trọng. Các bác sĩ nói tiên lượng rất xấu" - thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain nói trong chương trình "60 phút" của kênh CBS hôm 24.9.

Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Time

Hồi tháng Bảy, ông John McCain được chẩn đoán có khối u não. Kể từ thời điểm chẩn đoán, thượng nghị sĩ đã trải qua quá trình điều trị.

"Các bác sĩ nói bệnh rất nặng, dự đoán là rất, rất nghiêm trọng. Một số người nói 3%, số khác nói có 14% khả năng phục hồi. Quý vị biết đấy, như vậy là tiên lượng rất xấu" - ông McCain cho biết.

"Vậy là tôi nói: Tôi hiểu. Giờ chúng tôi đang làm những gì có thể, mời những bác sĩ giỏi nhất mà chúng tôi có thể tìm được, và làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi" - ông McCain nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông nhớ lại đã quay về Washington chỉ 11 ngày sau khi phẫu thuật khối u não để bỏ phiếu dự luật chăm sóc sức khoẻ, bất chấp yêu cầu của các bác sĩ.

"Tôi cảm thấy nghẹn thở" - ông McCain kể, nhớ lại cảm giác khi nhận được sự ủng hộ lúc đứng ở Thượng viện. "Sau đó, tất nhiên, như các bạn đã biết, mọi người đến và ôm tôi. Tôi thực sự vô cùng cảm động, chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự như thế".

Thượng nghị sĩ John McCain vừa tròn 80 tuổi, là người đứng đầu Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Hoa Kỳ, và là một trong những thủ lĩnh thế lực nhất của đảng Cộng hòa ở Mỹ.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/benh-ung-thu-cua-thuong-nghi-si-john-mccain-tien-luong-rat-xau-566731.ldo