Bệnh viện dã chiến cấp 2 thực hành xử lý một số tình huống chấn thương

Sau Lễ khai mạc diễn tập huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã nhanh chóng thực hành xử lý một số tình huống giả định với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế. Theo đó, trong giai đoạn 2, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành xử lý các tình huống chấn thương hàng loạt do vật liệu nổ gây ra theo kịch bản sẵn có và xử lý các tình huống nảy sinh do chuyên gia quốc tế đưa ra.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới độc giả một số hình ảnh cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành xử lý một số tình huống chấn thương.

HỮU DƯƠNG (thực hiện)

Nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 vận chuyển bệnh nhân từ xe cứu thương lên cáng, chuẩn bị đưa vào khu vực tiếp nhận.

Nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cùng các chuyên gia quốc tế hội ý nhanh tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân.

Chuẩn bị lấy ven để truyền dịch cho bệnh nhân.

Đo huyết áp cho bệnh nhân.

Chụp X-quang vùng ngực.

Chụp X-quang vùng chân bị gãy.

Các bác sĩ làm công tác chuẩn bị cho ca mổ.

Bác sĩ phẫu thuật đã sẵn sàng cho ca mổ.

Nhân viên Bệnh viên dã chiến và chuyên gia quốc tế trao đổi nghiệp vụ trước ca mổ.

Dưới sự chủ trì của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cán bộ Bệnh viện dã cấp 2 số 1 và các chuyên gia quốc tế họp trao đổi chuyên môn và các vấn đề liên quan vào mỗi buổi sáng trước khi vào huấn luyện và mỗi buổi chiều sau khi kết thúc tình huống huấn luyện.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới độc giả một số hình ảnh cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thực hành xử lý một số tình huống chấn thương.

HỮU DƯƠNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-anh/benh-vien-da-chien-cap-2-thuc-hanh-xu-ly-mot-so-tinh-huong-chan-thuong-517587