Bệnh viện Dã chiến huấn luyện quy mô trước khi đi làm nhiệm vụ

Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức huấn luyện thực hành quy mô lớn trên bộ thiết bị bệnh viện dã chiến do Mỹ trao tặng

Sáng 11/9, tại Sư đoàn 317 của Quân khu 7, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức khai mạc, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp hai số 1 chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan, châu Phi.

Thực hành trên bộ trang thiết bị bệnh viện dã chiến do Mỹ trao tặng

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức đợt huấn luyện thực hành quy mô lớn trên bộ trang thiết bị bệnh viện dã chiến trị giá hơn 2 triệu USD do Mỹ trao tặng. Đợt huấn luyện nhằm đánh giá năng lực toàn diện trong việc tổ chức triển khai, vận hành, điều hành quản lý và khả năng xử lý các tình huống y tế, thu hồi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 phục vụ đoàn kiểm tra của Liên Hợp Quốc sẽ sang thẩm định trước khi lên đường sang châu Phi làm nhiệm vụ.

Đợt diễn tập kéo dài từ nay cho đến 19/9, cán bộ chiến sỹ, bác sỹ bệnh viện dã chiến tiến hành huấn luyện thực hành xử lý các tình huống y tế, như: tổng chỉ huy, vận hành điều hành Bệnh viện Dã chiến, làm chủ các tình huống khẩn cấp; xử lý chấn thương hàng loạt do bom, mìn nổ; xử lý chống dịch...

Công tác vận hành bệnh viện được sự hỗ trợ về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ nhiều chuyên gia trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thuộc lĩnh vực Quân y của Mỹ và Anh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện 175, đây là lần đầu tiên chúng ta triển khai những nhiệm vụ như thế này nên gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, anh em đang cố gắng làm cho tốt. Nếu không có gì thay đổi, đầu năm 201, anh em sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Liên Hợp Quốc yêu cầu./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/benh-vien-da-chien-huan-luyen-quy-mo-truoc-khi-di-lam-nhiem-vu-669767.vov