Bệnh viện K bị người bệnh 'tố' với Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 8-12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp kiểm tra công tác khám chữa bệnh của 4 bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội là Bệnh viện E, Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện Hữu Nghị.

Tại Bệnh viện K Trung ương (cơ sở 3), Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp xúc và lắng nghe các bệnh nhân bày tỏ ý kiến về việc quá đông bệnh nhân, nhất là có sự chen ngang của người thân, người quen nhân viên y tế, nên phải chờ đợi nhiều giờ liền nhưng vẫn chưa đến lượt lấy máu xét nghiệm. Một số bệnh nhân cũng phản ánh tình trạng bác sĩ siêu âm chưa làm việc mà không thông báo lý do.

4 người bệnh một giường (ảnh: Ngọc Dung)

Đặc biệt, một số tiêu cực của nhân viên Bệnh viện đã được bệnh nhân phản ánh, như tình trạng phải đưa phong bì cho nhân viên y tế để được khám nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn dù bác sĩ không vòi vĩnh; khi chưa đến giờ thăm thì phải chi tiền cho bảo vệ để được vào thăm người thân đang điều trị nội trú; “lót tay” cho bác sĩ để được mổ sớm.

Thậm chí, một số bệnh nhân khác phản ánh với đoàn kiểm tra đi vệ sinh trong Bệnh viện cũng phải trả 2.000 đồng/lần và vào ngày Bộ trưởng đi kiểm tra thì Bệnh viện “tháo khoán”.

Được biết, Bệnh viện K là bệnh viện có số điểm thấp nhất trong 5 bệnh viện vừa được Bộ Y tế chấm điểm.

Tuy nhiên, các thầy thuốc ở các Bệnh viện E, Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện Hữu Nghị, lại được bệnh nhân khen ngợi về thái độ, sự tận tụy với bệnh nhân.

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/benh-vien-k-bi-nguoi-benh-to-voi-bo-truong-bo-y-te-420357/