Bệnh viện Thể thao Việt Nam thông tin vụ bác sĩ bị đánh, bắt quỳ xin lỗi

Sáng 19/6, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã có thông tin chính thức về vụ một bác sĩ bị hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi.

Theo ông Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện xác nhận vào trưa ngày 17/6 có hai đối tượng đã hành hung, hạ nhục bác sĩ P.Đ.V. đang công tác tại Khoa Y học Cổ truyền của bệnh viện.

Ông Kha cho biết: “Khoảng 13h15 ngày 17/6, 2 nam thanh niên đến khu vực cổng Bệnh viện Thể thao tấn công bác sĩ V. làm nạn nhân bị thương ở vùng đầu, mặt. Sau đó, 2 kẻ côn đồ đưa nam bác sĩ vào trong bệnh viện rồi bắt quỳ xin lỗi. Toàn bộ hành vi của 2 thanh niên đã được camera giám sát ghi lại. Hiện bác sĩ V. đang được điều trị tại Bệnh viện 198”.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam nơi xảy ra sự việc trên.

Theo nhận định của lãnh đạo bệnh viện, nguyên nhân vụ việc mâu thuẫn có thể xuất phát từ việc bác sĩ V. khám chữa thương tích khuỷu tay cho một bệnh nhân 5 tuổi. Bệnh nhân này đến điều trị từ ngày 20/5.

Sau thời gian điều trị, người nhà bức xúc nên đã có hành vi côn đồ đối với cán bộ y tế. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nhận định ban đầu còn nguyên nhân chính xác đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra.

“Một trong 2 người tham gia hành hung bác sĩ V. là bố bệnh nhân 5 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ, người còn lại hiện đang bỏ trốn”, ông Kha nói.

Cũng theo ông Kha, trong báo cáo bác sĩ V. làm đúng theo quy trình đó tiếp và khám cho bệnh nhân.

“Hiện tại bệnh viện đang thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra lại toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Nếu phát hiện sai phạm chỗ nào sẽ xử lý chỗ đó”, ông Kha cho hay.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/benh-vien-the-thao-viet-nam-thong-tin-vu-bac-si-bi-danh-bat-quy-xin-loi-d46213.html