Bênh vợ, chồng chém bạn nhậu tử vong

Sáng 18/9, trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú tại thôn 2, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Nạn nhân là anh Hoàng Quang Dũng (SN 1984, trú cùng thôn với bị cáo). Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do bị cáo Ngọc bênh vực vợ là chị Nguyễn Thị Liên khi thấy chị này bị nạn nhân Dũng đánh chửi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/4/2017, Ngọc và anh Dũng cùng với 1 người bạn đến nhà anh Nguyễn Thưởng (SN 1974) ở tại thôn 2, xã Ea Tu để nhậu.

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc trong phiên tòa sơ thẩm.

Trong khi nhậu, Ngọc và anh Dũng cãi nhau về việc trước đây vợ của Ngọc là chị Liên hay chửi anh Dũng vì anh này rủ rê chồng mình đi nhậu. Lúc đó, anh Thưởng và những người có mặt đã lên tiếng can ngăn.

Khi mọi người ngồi nhậu được gần 1h, tức 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Dũng bỏ về trước và vào nhà lấy 1 con dao rựa dài khoảng 1m sang nhà Ngọc. Đến nơi, anh Dũng chửi chị Liên rồi dùng tay tát 2 phát vào mặt và dùng chân đạp vào người làm chị Liên ngã xuống nền nhà. Bị đánh, chị Liến lấy điện thoại gọi chồng nhờ giúp đỡ.

Lúc này, Ngọc đang trên đường đi về nhà thì nghe điện thoại của vợ gọi và nghe tiếng la hét trong điện thoại nên vội vã chạy về. Đến nhà, Ngọc nghe chị Liên kể lại bị anh Dũng đánh và nhìn thấy anh Dũng cầm dao rựa từ trong nhà mình đi ra nên hỏi: “”Dũng mày làm gì vậy”, anh Dũng trả lời: “Mày tin tao chém mày không” rồi anh Dũng và Ngọc xông vào đánh nhau.

Anh Dũng cầm dao rựa giơ lên chém Ngọc thì Ngọc kéo cánh cửa để đỡ rồi chạy xuống nhà bếp lấy 1 con dao Thái lan chạy lên đâm anh Dũng 1 nhát trúng bụng. Bị đâm, anh Dũng chạy ra ngoài đường được khoảng 40m thì gục xuống. Sau đó, anh Dũng được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo kết quả giám định tử thi, nguyên nhân tử vong của anh Dũng là do vết thương ở bụng gây nên tổn thương động mạch chủ bụng, ruột non dẫn đến choáng, mất máu cấp không hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động vì thấy vợ bị đuổi đánh, kèm theo thái độ thành khẩn khai báo, HĐXX quyết định xử phạt Ngọc 9 năm tù giam.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/benh-vo-chong-chem-ban-nhau-tu-vong-post32793.html