Bênh vợ, vác dao hỏi tội “bồ” cũ

Thấy vợ bị đánh mặt mũi sưng tím, Hải vác dao và tuýp nước tới nhà Thúy - người yêu cũ - để hỏi tội. Chú và bà nội của Thúy ra bênh đã bị Hải chém trọng thương.

Ngày 14/10, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố Quản Mạnh Hải, 28 tuổi, trú tại Ngọc Thụy (Long Biên) về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Theo tài liệu của cơ quan Công an, vụ việc xảy ra bắt nguồn từ mối tình cũ của Quản Mạnh Hải và Phạm Phương Thúy. Cách đây 2 năm, Hải đi lấy vợ khác nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Chiều 20/7/2008, Thúy cùng một người bạn gái đến quán bán nước của vợ Hải ở khu vực Võ Thị Sáu. Theo Thúy trình bày thì Hải còn cầm của Thúy một chiếc điện thoại di động, còn theo Hải thì đây chỉ là chuyện ghen tuông của phụ nữ. Giữa Thúy và vợ Hải lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Tối cùng ngày, khi Hải đi làm xe ôm về, thấy vợ mặt mũi sưng tím, lại nghe chuyện Thúy cùng bạn đến đánh vợ nên rất tức giận. 21h30’, Hải cùng một người bạn đi xe máy đến trước cửa Bệnh viện Châm cứu TW, nơi gia đình Thúy có quán bán hàng, tìm Thúy để hỏi tội. Lúc này, Thúy đang đứng với em trai là Phạm Văn Mạnh, 17 tuổi. Thấy Mạnh dắt xe máy xuống lòng đường, chuẩn bị đi, Hải lao xe vào khiến xe của Mạnh đổ kềnh. Lập tức, Hải và bạn rút dao và tuýp nước đuổi đánh Mạnh. Mạnh sợ hãi, vứt xe máy lại, bỏ chạy. Thấy vậy, anh Phạm Ngọc Lâm, chú của Thúy và bà Hoàng Thị Hợi, bà nội Thúy ra can ngăn. Nhưng Hải và bạn đang hung hăng, anh ta dùng dao chém một nhát vào sau lưng anh Lâm và một nhát vào cánh tay trái của bà Hợi. Khi mọi người chạy ra để đưa bà Hợi và anh Lâm đi cấp cứu thì nhóm của Hải đã kịp tẩu thoát. Bọn chúng còn lấy đi chiếc xe máy của Mạnh để lại có nhãn hiệu CANARY màu đỏ đen. Theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y Hà Nội, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Lâm là 6%, của bà Hợi là 54%. Sau khi gây án, Quản Mạnh Hải đã bỏ trốn chui lủi ở nhiều tỉnh cả phía Nam và phía Bắc, chiếc xe máy lấy được của Mạnh cũng được Hải mang đi tẩu tán ở một địa bàn tỉnh khác. Sau gần 1 năm bỏ trốn, đến ngày 9/10, Hải mới sa lưới cơ quan pháp luật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2009/10/120990.cand