Bênh vực em gái, đánh người đến tử vong

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hồng Quang (SN 1986, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Ninh (SN 1988) và Kiều Văn Hải (SN 1989, cùng quê Thanh Hóa) là vợ chồng nhưng đang sống ly thân và thuê trọ tại phường Ngọc Thụy và phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Do giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên vào khoảng 19 giờ ngày 29/9/2015, Lê Thị Ninh cùng với Lê Hồng Quang (là anh ruột của Ninh) đã đưa Kiều Văn Hải đến Công an phường Ngọc Thụy để giải quyết việc Ninh yêu cầu Hải giao lại chiếc xe máy của vợ chồng mà Hải đang sử dụng và yêu cầu Hải phải đóng góp tiền nuôi con chung.

Sau khi được cán bộ giải thích vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường, Hải, Ninh và Quang cùng ra về. Trên đường đi về, Ninh tiếp tục yêu cầu Hải phải giao chiếc xe máy cho Ninh và có trách nhiệm với con chung. Ngoài ra, Ninh còn đề nghị Hải phải đi cùng về nhà trọ của mình để viết đơn ly hôn và về quê Thanh Hóa để làm thủ tục ly hôn ngay. Tuy nhiên, Hải không đồng ý mà muốn đi về nhà trọ của mình, nên bị Ninh, Quang ngăn cản không cho về.

Trước tình cảnh đó, Hải đã gọi điện cho em trai là Kiều Văn Dương (SN 1990) và bố đẻ là ông Kiều Văn Hưng (SN 1962) nói là mình đang bị Ninh và Quang giữ không cho về nên nhờ mọi người đến Công an phường Ngọc Thụy đưa về.

Sau cú điện thoại nhờ “giải cứu” của anh trai, Dương sợ Ninh và Quang gây khó dễ cho anh mình nên đã nhờ Nguyễn Văn Đông, Trần Xuân Khởi, Hoàng Văn Tuấn và Hoàng Huy Dũng (là những người làm cùng công ty) cùng đi với Dương. Còn ông Hưng nhờ một người cháu họ là Đình Xuân Đại (SN 1983) chở đến.

Thấy Hải đi trước, Ninh đi sau chửi bới và túm áo, giữ không cho Hải về thì ông Hưng liền bảo Hải lên xe máy để Đại đèo về. Tuy nhiên, Ninh vẫn tiếp tục túm áo của Hải, ông Hưng và Dương phải kéo Ninh ra để Hải lên xe máy. Đúng lúc ấy, Quang đi xe máy tiến lên chặn trước đầu xe của Đại và nói “mày không được về”. Thấy vậy, Dương đã dùng mũ bảo hiểm đánh làm Quang bị ngã và đổ xe máy. Không chịu thua, Quang liền đấm vào mặt Dương và húc đầu vào bụng làm Dương ngã xuống đường. Thấy xảy ra xô xát, nhóm bạn của Dương đã xông vào ngăn cản, dồn đẩy Quang lên vỉa hè. Nhân lúc đó, Hải lên xe máy của Đại thì lại bị Ninh túm áo kéo, giữ không cho đi. Ông Hưng ngăn cản thì bị Ninh dùng mũ bảo hiểm đánh vào người, ông Hưng cũng dùng mũ đáp trả lại. Đông chạy lại can và đẩy Ninh lên vỉa hè.

Sau khi mọi người không giằng co, xô xát với nhau nữa, nhóm bạn của Dương đi lấy xe máy để chuẩn bị về thì Quang liền chạy lên phía trước nhặt một viên gạch và đứng quay mặt về phía Hải, Dương rồi nói “thằng nào muốn đánh anh em tao thì phải bước qua xác tao”. Song, không có ai phản ứng gì. Khi ông Hưng đi gần đến chỗ Đông đỗ xe máy bảo “chở bác về” thì Quang cầm viên gạch trên tay phải tiến đến từ phía sau, ông Hưng quay mặt nhìn lại thì bị Quang dùng gạch đập một cái trúng vào vùng đầu làm ông Hưng ngã xuống đường bất tỉnh.

Khoảng vài phút sau, Công an phường Ngọc Thụy đến yêu cầu mọi người về trụ sở giải quyết. Trong lúc chờ giải quyết, ông Hưng kêu đau đầu chóng mặt nên Dương lấy xe máy đưa ông Hưng đến bệnh viện. Khoảng 30 phút sau, thấy ông Hưng không tỉnh táo, có biểu hiện nặng hơn nên đã đưa ông này chuyển viện và được chẩn đoán bị rạn xương sọ, chảy máu não cần mổ cấp cứu gấp. Tuy đã được mổ và được điều trị tích cực nhưng ông Hưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đến ngày 5/10/2015 thì tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định do phù não, giập não nặng sau chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” nên khung hình phạt cao nhất có thể là tử hình do đó việc luật sư bào chữa có mặt tại tòa là bắt buộc. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Quang lại vắng mặt bởi lý do sức khỏe nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 19/6.

K.Q

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/benh-vuc-em-gai-danh-nguoi-den-tu-vong-337269.html