Berlusconi chưa bao giờ có ý định bán Milan

Chủ tịch CLB Milan Silvio Berlusconi cho biết ý nghĩ bán "Rossoneri" chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ông.

Thời gian vừa qua, báo chí Italy liên tục đưa tin Thủ tướng Italy chuẩn bị bán đội bóng áo đỏ đen sau những khởi đầu đáng thất vọng từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, phát biểu trên Datasport, ông Berlusconi đã hoàn toàn phủ nhận điều này: “Chúng tôi không hề có ý tưởng nào liên quan đến chuyện bán Milan cả. Thông tin về chuyện này là hoàn toàn không xác thực và chưa bao giờ chúng tôi nói về việc này trên các phương tiện truyền thông”. Chủ tịch CLB Milan cũng cho biết ông sẽ từ chối bất cứ lời đề nghị mua lại "Rossoneri" nào. Trong hai trận đấu của Italy tại vòng loại World Cup vừa qua với Ireland và Đảo Síp, Alberto Gilardino (người không thành công trong màu áo Milan) đã ghi đến bốn bàn cho "Azzurri". Ông Berlusconi bông đùa: “Tôi đã sai lầm khi mang cậu ấy về Milan và giờ tôi thấy rằng mình cũng sai khi bán cậu ấy. Gilardino cũng như trường hợp của Gourcuff vậy”. Ông Berlusconi sở hữu Milan từ năm 1986. Dưới “triều đại” của vị Chủ tịch này, đội bóng Italy đã giành được vô số thành công trong đó có 5 chức vô địch Champions League.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Berlusconi-chua-bao-gio-co-y-dinh-ban-Milan/200910/63682.datviet