Bí ẩn 6 'bóng ma' trong nhà hát kịch

Bóng ma trong nhà hát nhạc kịch không chỉ là câu chuyện hư cấu mà nhiều người cho rằng nó có thật.

1. Nhà hát Belasco, New York, Mỹ: Nhà hát được đặt theo tên của David Belasco, một trong những nhà sản xuất nhạc kịch Broadway nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Tuy nhiên, David Belasco không duy trì sự thành công của nhà hát này được lâu và tới những năm 70 của thế kỷ trước, người ta tìm thấy thi thể ông bọc trong tấm áo ở ban công nhà hát. Ngày nay, khi tới thăm nhà hát Belasco, nhiều người phụ nữ vẫn khẳng định họ cảm thấy có hồn ma của nhà sản xuất này vẫn lởn vởn.

2. Nhà hát opera Palais Garnier, Paris, Pháp: Vào đầu thế kỷ 20, một căn hộ bí mật cùng một thi thể đàn ông được tìm thấy trong nhà hát này. Chính câu chuyện đã truyền cảm hứng cho tiểu thuyết, sau này chuyển thể thành phim: Bóng ma nhà hát nhạc kịch nổi tiếng. Tuy nhiên, khác với phiên bản truyện, người dân Paris đồn đại rằng con ma đích thực của nhà hát này là một bà già, người tự tử tại đây vào thế kỷ 19 và thường gào thét dọc những sảnh của nhà hát khi trời tối.

 3. Nhà hát Palace, Los Angeles, Mỹ: Nhà hát lâu đời nhất ở Los Angeles này có một chiếc ban công huyền thoại, thường đóng cửa im ỉm vì được cho là nơi con ma thường xuất hiện. Rất nhiều nhân viên rạp hát và khán giả khẳng định họ nhìn thấy một người đàn bà mặc váy ren trắng đi ngang qua sân khấu giữa các màn biểu diễn rồi biến mất trong cánh gà.

3. Nhà hát Palace, Los Angeles, Mỹ: Nhà hát lâu đời nhất ở Los Angeles này có một chiếc ban công huyền thoại, thường đóng cửa im ỉm vì được cho là nơi con ma thường xuất hiện. Rất nhiều nhân viên rạp hát và khán giả khẳng định họ nhìn thấy một người đàn bà mặc váy ren trắng đi ngang qua sân khấu giữa các màn biểu diễn rồi biến mất trong cánh gà.

4. Nhà hát hoàng gia Drury Lane, London, Anh: Người dân xứ sở sương mù đồn đại rằng đây là nơi ở của một trong những con ma nổi tiếng nhất nước Anh: Người đàn ông tóc xám. Bóng ma được mô tả là đi bốt cao, tóc muối tiêu, đội mũ và thường xuất hiện ở lối đi lại của nhà hát.

5. Nhà hát St.James, New Zealand: Nhà hát được xây dựng từ năm 1913 và ban đầu chỉ dành để chiếu phim câm. Dần dần, nơi này được sử dụng cho nhiều hoạt động chiếu phim, biểu diễn khác. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 20, Yuri, một nghệ sĩ nhào lộn người Nga đã ngã xuống và chết trong lúc biểu diễn, dấy lên tin đồn về ma quỷ tại đây. Sau đó, một nữ diễn viên bị đuổi khỏi sàn diễn cũng được cho là đã “ám” nhà hát và thường xuyên than khóc về đêm. Cũng theo lời đồn, trong Chiến tranh thế giới thứ 2, một chú bé hát trong dàn nhạc đã rời New Zealand và không bao giờ trở lại. Rất nhiều người cũng khẳng định thường xuyên nghe thấy tiếng hát trong trẻo của cậu bé này thi thoảng cất lên sau cánh gà.

6. Nhà hát Adelphi, London, Anh: Tại nhà hát này, một diễn viên tên là William Terriss đã tự sát bằng kiếm ngay trên sân khấu và từ đó ai cũng cho rằng ông vẫn tiếp tục ám nơi đây. Rất nhiều người tới đây đều mơ thấy Terriess khi đêm xuống, tạo thành ám ảnh kinh hoàng cho khán giả.

Theo Xzone/ Tri thức thời đại

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-6-bong-ma-trong-nha-hat-kich-275180.html