Bị bắt quả tang đổ trộm rác thải, doanh nghiệp vẫn chây ì xử lý

Hàng chục tấn rác được đổ trộm dưới gầm cầu vượt đang thi công ở địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) khiến môi trường nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng chú ý, lãnh đạo Công ty này dù đã cam kết là sẽ dọn sạch nhưng lại thất tín.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 5.3, tại khu đất trống dưới gầm cầu vượt đang thi công ở đường Trần Hữu Dực kéo dài (Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo đó, nhiều người dân khi đi qua khu vực lúc sáng sớm đã bắt quả tang các xe chở rác đang đổ trộm rất nhiều rác xuống khu vực trên. Những người dân phát hiện ra sự việc cho biết, học thấy xuất hiện nhiều xe chở rác loại nhỏ của đơn vị được xác định là Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân chạy đến khu vực trên rồi đổ rác thải xuống địa điểm dưới gầm cầu vượt đang thi công.

Đống rác thải hàng chục tấn được xe chở rác của Cty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân đổ xuống địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội). (Ảnh: P.V)

Sự việc ngay lập tức được báo tới cơ quan chức năng. Qua kiểm tra tại hiện trường, một cán bộ của Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện lực lượng chức năng đang đo đạc, tính toán khối lượng và chở lượng rác này đi cân để lập biên bản xử lý. Theo ước tính ban đầu, có khoảng vài chục tấn rác đã được Công ty Minh Quân đổ xuống khu vực dưới gầm cầu vượt.

Ông Phùng Minh Đạt - Giám đốc Công ty Minh Quân – đơn vị vừa trúng thầu thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở quận Nam Từ Liêm và cũng chính là "thủ phạm" đổ trộm rác thải đã phải lên tiếng thừa nhận xe của Công ty ông đã làm việc trên.

Ông Phùng Minh Đạt - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (đứng giữa) khẳng định sẽ vận chuyển rác trước 21h đêm 5.3. (Ảnh: P.V)

“Chúng tôi đảm bảo sẽ vận chuyển, xử lý số rác đổ ở đây trước 21h đêm 5.3” – vị giám đốc Công ty này cam kế. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, đến 21h tối qua (5.3), hiện trường vẫn còn rác thải chưa được xử lý hết.

Ghi nhận của PV vào lúc 21h tại hiện trường, những đống rác thải lớn vẫn còn và chưa được xử lý triệt để. (Ảnh: P.V).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc này. Được biết chiều nay, 6.3, UBND huyện Nam Từ Liêm có cuộc họp khẩn với lãnh đạo Công ty Minh Quân và đại diện các phường bị ảnh hưởng bởi nguồn rác thải do Công ty Minh Quân đổ trộm.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-bat-qua-tang-do-trom-rac-thai-doanh-nghiep-van-chay-i-xu-ly-750786.html