Bị bắt vì gọi cảnh sát để xin ăn

Một người đàn ông vô gia cư đã gọi cảnh sát qua tổng đài 911 để ...xin ăn khi bị đói.

Người đàn ông này đã dùng điện thoại di động của mình quaysố tới tổng đài 911 và giả danh là cảnh sát trưởng. Vị “cảnh sát trưởng” giả danh này hạ lệnh cho các nhân viên cần mang gấp khăn tắm, chocolate nóng và một số trang thiết bị y tế tới hiện trường để cấp cứu vì đang gặp nạn. Khi cảnh sát tới, không thấy cảnh sát đâu mà chỉ thấy một người ăn mặc nhếch nhác đang ngóng đợi. Vị “cảnh sát trưởng” giả danh lập tức bị bắt giữ vì tội sử dụng tổng đài 911 sai mục đích và tội giả danh cảnh sát. Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201009/Bi-bat-vi-goi-canh-sat-de-xin-an-933443/