Bị cảm cúm vẫn giành 2 HCV

VĐV wushu Dương Thúy Vi vừa tỏa sáng rực rỡ khi giành cú đúp HCV tại SEA Games 29 ở nội dung kiếm thuật và thương thuật.

Thúy Vi giành HCV thương thuật. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Đáng nói là ở cả hai nội dung này, Thúy Vi đều xuất sắc vượt qua VĐV Eyin Phoon của chủ nhà Malaysia. Nhưng ít ai biết rằng, mấy ngày qua Thúy Vi bị cảm cúm khá nặng và mất ngủ cả đêm. Mặc dù được bác sĩ của đội cung cấp thuốc xịt mũi và kẹo ngậm trước giờ lên thảm biểu diễn nhưng VĐV 24 tuổi này vẫn cảm thấy khó chịu và đôi khi nhịp thở không đều. Rất may khi bước vào biểu diễn, Thúy Vi đã tập trung cao độ và hoàn thành bài thi xuất sắc. (HƯƠNG GIANG)

Nhạc Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở SEA Games 29

Khi các VĐV Việt Nam giành HCV ở SEA Games 29, ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được bật lên trong nhà thi đấu khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Thực tế không chỉ khi đoạt HCV mà các ca khúc khác của Sơn Tùng M-TP đã liên tiếp xuất hiện ở SEA Games 29 trong những ngày vừa qua. Trước đó, tại địa điểm môn bóng nước, ca khúc “Nơi này có anh” đã được phát sóng giữa giờ giải lao. Khi đội tuyển Futsal nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài, ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” được mở lên gây sự thích thú, trầm trồ của nhiều người. (PHẠM HƯƠNG)

Bị trọng tài xử ép, tuyển nữ cầu mây Indonesia bỏ thi đấu

Trong trận cầu mây nữ giữa Indonesia và Malaysia, ưu thế đang nghiêng về Indonesia với tỷ số hiệp đấu là 16-10. Lúc này, một VĐV của Indonesia phát cầu thì trọng tài bất ngờ dừng trận đấu và tuyên bố điểm số thuộc về Malaysia. Trọng tài cho rằng, phía Indonesia đã phát cầu sai kỹ thuật. Quyết định xử ép của trọng tài khiến các khán giả trong nhà thi đấu ồ lên, còn đội tuyển nữ Indonesia bỏ cuộc chơi. HLV Asry Syam của Indonesia yêu cầu các học trò dọn đồ đạc và lập tức rời khỏi sân đấu, bất chấp nỗ lực cứu vãn của ban tổ chức. Do Indonesia bỏ cuộc, chủ nhà Malaysia được xử thắng 2-0. (HÀ TRANG)

Nhiều VĐV bị thương vì va chạm xe buýt

Hai xe buýt chở 28 VĐV đi thi đấu môn Squash (bóng quần) đã va chạm với nhau mới đây tại khu vực Sugai Pesi, Malaysia. Cảnh sát cho biết, nguyên nhân do chiếc xe buýt chạy trước bất ngờ bị một tay lái mô tô cản mũi phải thắng gấp. Chiếc xe buýt phía sau di chuyển quá gần không đủ tầm quan sát và không phanh kịp nên đã đâm vào xe buýt phía trước. Vụ tai nạn khiến chiếc xe thứ nhất vỡ phần đuôi và kính chắn gió, chiếc thứ hai bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, trận đấu nội dung đôi nam và đôi nữ SEA Games môn Squash bị hoãn. 28 VĐV trên xe buýt có 13 VĐV Thái Lan, 10 VĐV Myanmar, 5 VĐV Philippines. Một số VĐV bị chấn động bởi cú phanh gấp, xây xát nhẹ, tuy nhiên không có ai bị thương nghiêm trọng. (HỒNG HẠNH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/bi-cam-cum-van-gianh-2-hcv-515688