Bị can 15 tuổi gây hàng loạt vụ cướp tài sản, đòi quan hệ tình dục

Ngày 25.10, Công an H.Châu Đức khởi tố điều tra, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoài Công (15 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba, H.Châu Đức), đồng thời lập hồ sơ xử lý Mai Công Bằng (13 tuổi, ngụ ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, H.Châu Đức) và Hoàng Đỗ Thanh Tú (15 tuổi, ngụ ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, H.Châu Đức) về tội cướp tài sản.

3 đối tượng Công, Bằng, Tú (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Cả ba khai đã thực hiện trót lọt 5 vụ.

Theo lời khai ban đầu, vào ngày 13.9, Công, Bằng và Tú bàn bạc với nhau đột nhập vào căn nhà gần nhà thờ xã Bình Ba để trộm cắp tài sản của ông N.V.L (45 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức).

Sau khi đột nhập vào nhà, Công dùng dao đem theo kề vào cổ em N.T.T.H (16 tuổi - con của ông L - đang ở nhà một mình) để khống chế lấy 150.000 đồng ở trên đầu giường. Sau đó, Công dùng dao khống chế, bắt em H mở tủ lấy thêm 200 ngàn nữa. Lấy được tiền, Công bỏ ra ngoài cùng Bằng và Tú ra về.

Vào khoảng 4 giờ ngày 28.9, Công, Bằng, Tú lại bàn nhau đột nhập vào nhà ông L.X.N (45 tuổi, ấp Đức Trung, xã Bình Ba) để trộm tài sản. Bằng và Tú đứng ngoài cảnh giới để Công vào nhà lấy 1 chiếc điện thoại di động ở trong phòng khách.

Sau đó, Công đến giường ngủ em L.T.M.L (13 tuổi, con anh N) dùng tay bịt miệng, khống chế định thực hiện hành vi hiếp dâm thì L xin đi vệ sinh nên Công bỏ đi, hẹn lần sau lại đến.

Vào khoảng 14 giờ ngày 8.10, Công, Bằng và Tú tiếp tục bàn nhau đột nhập vào nhà em V.T.K.L (17 tuổi, ngụ ấp Đức Trung, xã Bình Ba, H.Châu Đức) để trộm cắp tài sản do biết ba mẹ em L đi vắng.

Công đột nhập vào trong nhà lục soát lấy được 50.000 đồng. Sau đó, Công dùng dao dài khoảng 20cm, cán màu vàng mang theo sẵn kề vào cổ của em L để khống chế, hiếp dâm em L. Sau khi hiếp dâm em L xong thì Công đi ra, cùng Tú và Bằng ra về.

Tiếp đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 17.10, Công, Bằng, Tú bàn bạc đột nhập vào nhà chị L.T.H (31 tuổi, ngụ ấp Đức Trung, xã Bình Ba) để trộm cắp tài sản. Bằng và Tú đứng ngoài cảnh giới để Công đột nhập vào trong nhà lục soát, nhưng không lấy được tài sản gì. Công lấy dao kề vào cổ chị H khống chế định hiếp dâm, chị H kháng cự nên Công bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công, Bằng, Tú tiếp tục đến nhà em N.T.H (17 tuổi, ngụ ấp Đức Trung, xã Bình Ba) để trộm cắp tài sản. Công đột nhập vào nhà trộm được 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Công đến chỗ em H đang nằm ngủ, dùng tay bịt miệng em H định hiếp dâm nhưng bị em H kháng cự, tri hô nên Công cầm 2 chiếc điện thoại di động bỏ chạy.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bi-can-15-tuoi-gay-hang-loat-vu-cuop-tai-san-doi-quan-he-tinh-duc/144673.bld