Bị can vụ dâm ô ở Vũng Tàu không bị tạm giam

Cơ quan tố tụng đã thống nhất khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Thủy về hành vi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu.

Chiều 27/3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy về hành vi dâm ô trẻ em trong vụ án “Dâm ô đối với trẻ em” xảy ra tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Tuy nhiên, do Nguyễn Khắc Thủy già yếu (77 tuổi), nên cơ quan chức năng đã không áp dụng biện pháp tạm giam nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside và đối tượng bị tố cáo là Nguyễn Khắc Thủy đã gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong cho biết thêm, với vụ án này, việc thu thập, đánh giá chứng cứ tương đối khó khăn, vụ án có nhiều bị hại, thời gian xảy ra vụ việc kéo dài từ năm 2012 đến 2016, khi xảy ra chỉ có một mình đối tượng và nạn nhân, có nạn nhân gia đình không hợp tác, không đưa cháu đến cơ quan điều tra...

Ông Thủy đang trò chuyện với một bé gái

Trước đó, ngày 26/6/2016, Công an TP.Vũng Tàu nhận được tin báo tố giác tội phạm của bà TTTTh (37 tuổi, ngụ chung cư Lake Side, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) về việc ông Thủy có hành vi dâm ô với con gái của bà.

Công an TP.Vũng Tàu đã xác minh vụ việc trên. Qua giám định, cơ quan y tế xác định cháu bé không có tổn thương vùng kín.

Mở rộng điều tra, công an TP.Vũng Tàu ghi nhận một số vụ việc khác có dấu hiệu dâm ô trẻ em mà nghi can là ông Thủy.

Cụ thể, trong năm 2012, gia đình một cháu gái tên T (sinh năm 2002) từng phản ứng với ông Thủy khi một lần cháu về nhà kể với bà nội chuyện đi chơi dưới sân chung cư, bị ông Thủy có hành vi dâm ô cháu. Gia đình cháu T đã gặp và yêu cầu ông Thủy không được lại gần cháu nữa.

Qua năm 2013, một cháu tên N. đến chơi nhà bạn học ở chung cư Lake Side. Khi cháu N. đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với bạn thì ông Thủy tới gần và có hành vi sờ soạng vào người cháu làm cháu vùng chạy vì sợ.

Năm 2014 một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ (từng sinh sống tại chung cư Lake Side) cũng đã phán ánh việc nhìn thấy ông Thủy có hành vi dâm ô với một bé gái sống tại chung cư. Người này có chụp hình lại hình ảnh ông Thủy đứng gần bé gái này…

Ngày 18/8/2016, sau khi tổng hợp những thông tin trên, công an TP.Vũng Tàu thấy có dấu hiệu hình sự nên đã khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em để điều tra. Tuy nhiên việc củng cố chứng cứ gặp khó vì các bé khai không đồng nhất, gia đình các em cũng hạn chế hợp tác vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

Có em đã chuyển chỗ ở tới địa phương khác nên CQĐT phải cử người xác minh địa chỉ, lấy lời khai nên công an phải gia hạn điều tra.

Qua những chứng cứ thu thập được, gần giữa tháng 1/2017, Công an TP.Vũng Tàu đề nghị khởi tố bị can đối với ông Thủy. Tuy nhiên, qua đánh giá chứng cứ, VKSND TP.Vũng Tàu cho là chứng cứ chưa đủ cơ sở vững chắc nên chưa phê chuẩn, yêu cầu củng cố thêm.

Ngày 18/2, VKSND TP.Vũng Tàu gia hạn điều tra vụ án lần hai, thời gian hai tháng và đến chiều 27/3, VKSND TP.Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-can-vu-dam-o-o-vung-tau-khong-bi-tam-giam-3332011/