Bị cáo vụ Hoa hậu Phương Nga 'tiết lộ' việc chuyển thư từ phòng giam

Tại tòa, Dung khai việc trao đổi thư được thực hiện vào những hôm cán bộ quản giáo tên Nghĩa trực. Tổng cộng có khoảng 10 bức thư được trao đổi.

Sáng 29/6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 2 bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đáng chú ý là bị cáo Thùy Dung đã khai rõ việc viết thư và chuyển thư ra ngoài, cũng như nhận thư từ ngoài chuyển vào như thế nào khi mình bị tạm giam trong quá trình điều tra.

Bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sáng 29/6 (Ảnh: Zing)

Bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sáng 29/6 (Ảnh: Zing)

Bị cáo Thùy Dung khai, khi viết thư ra ngoài, vào những hôm cán bộ quản giáo Nghĩa trực, có nói chuyện qua lỗ nhỏ trong phòng giam. Tối bị cáo viết thư trên giấy nilon, sau đó để lên lỗ gió nhỏ trong phòng giam. Sáng hôm sau cán bộ Nghĩa sẽ lấy thư chuyển ra. Khi có thư của Lữ Minh Nghĩa (là nhân chứng – người sống như vợ chồng với bị cáo Thùy Dung) viết trên giấy học sinh chuyển vào, cán bộ Nghĩa gọi bị cáo Thùy Dung ra ngoài nói chuyện và đưa thư. Tổng cộng có hơn 10 bức thư được trao đổi như vậy. Thùy Dung khai việc này có 2 người phụ nữ cùng phòng giam tên Thùy Trang và Ngọc Loan biết. Bị cáo cam kết lời khai đúng sự thật.

Cũng trong sáng nay, ông Cao Toàn Mỹ khai được ông Lữ Minh Nghĩa cho biết, mỗi bức thư chuyển từ trại tạm giam ra ngoài tốn 5 triệu đồng tiền cà phê.

Ông Cao Toàn Mỹ cũng khai, ông Lữ Minh Nghĩa có chủ động gặp mình trước để thay mặt các bị cáo thương lượng về việc khắc phục hậu quả. Ông Nghĩa chuyển lời bạn trai của Hoa hậu nhắc nhở ông Mỹ không được khai xấu về Hoa hậu. Ông Mỹ cũng khai đã nhận được 2,5 tỷ đồng do cơ quan cảnh sát điều tra trả lại sau khi thu giữ từ tài khoản Ngân hàng BIDV của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung.

Bị cáo Thùy Dung khai nhận mình mở công ty kinh doanh mỹ phẩm vào khoảng cuối năm 2014 đầu năm 2015, vốn điều lệ 10 triệu đồng. Bị cáo Dung khai, theo lời khuyên của điều tra viên Thanh Tùng, muốn kết thúc vụ án sớm thì bị cáo phải nhận được chia 6,5 tỷ đồng… Dung mong hội đồng xét xử trả lại số tiền 2,5 tỷ đồng bị thu giữ trong tài khoản Ngân hàng BIDV vì đó là tiền bị cáo làm ra, không phải tiền của ông Mỹ.

Thùy Dung khai khi Phương Nga bị bệnh thì ông Cao Toàn Mỹ đến chăm sóc và có ở lại bệnh viện 1 đêm. Khi Nga về nhà có thuê người giúp việc tên Dương Thị Nga đến chăm sóc. Dung và Nga khai ông Mỹ có chuyển 44 triệu đồng trong số 16 tỷ 544 triệu đồng để cho Nga trả tiền thuê nhà và mua vé máy bay đi du lịch chung với ông Mỹ. Bị cáo Thùy Dung khai số tiền 16,5 tỷ đồng ông Cao Toàn Mỹ cho Phương Nga là do có mối quan hệ tình cảm.../.

Huy Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/bi-cao-vu-hoa-hau-phuong-nga-tiet-lo-viec-chuyen-thu-tu-phong-giam-641083.vov