Bị chê thậm tệ, mốt tất và sandal vẫn khuynh đảo làng thời trang

Trên thảm đỏ LHP Cannes 2017, bên cạnh bộ váy ấn tượng, "chân dài" Kendall Jenner còn gây chú ý với mốt tất kết hợp sandal.

Sau Kendal Jenner, “ông lớn” thời trang Topshop là thương hiệu lớn tiếp theo tiếp tục khẳng định trên trang riêng của mình rằng: “Tất và dép đang trở lại”.

Kendal Jenner tự tin sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes với tất và sandal cao gót

Ca sĩ Tallia Storm cũng theo đuổi phong cách này

Thế nhưng chính tuyên bố chắc nịch trên của Topshop lại gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Trong khi các nhà mốt cố gắng lăng-xê phong cách thời trang nửa mùa này thì cư dân mạng cho rằng, nó sẽ không bao giờ được chấp nhận rộng rãi như các phong cách khác.

Một người dùng Twitter tên là Curve Wrecker lên tiếng rằng, tất và sandal chẳng khác nào “một tội phạm thời trang”. Người dùng Jakafi Barlow còn kêu gọi cấm kết hợp tất và sandal.

Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận hài hước cho rằng họ chỉ áp dụng phong cách thời trang trên để bảo vệ da, tránh nắng trong dịp hè mà thôi.

Xu hướng này ngâp tràn trong bộ sưu tập Valentino Resort 2018 tại thành phố New York (Mỹ) vừa qua

Thậm chí Wikipedia còn có 1 trang dành riêng cho cuộc tranh luận này.

Dù vậy, bất chấp những ý kiến trái chiều, phong cách tất & sandal vẫn khuynh đảo lễ hội thời trang Resort 2018 của Valentino vào tuần trước.

Từ mẫu nữ...

... đến mẫu nam đều diện phong cách này

Trà Li
thesun.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dep/bi-che-tham-te-mot-tat-va-sandal-van-khuynh-dao-lang-thoi-trang-post27987.html