Bị chém tử vong khi đi làm mía ở ngoài ruộng

Vì mâu thuẫn từ trước, giữa 2 người đàn ông đã xảy ra xô xát tại vườn mía dẫn đến một người tử vong.

Mâu thuẫn tại vườn mía, một người tử vong (ảnh minh họa)

Ngày 18.12, ông Hoàng Văn Phúc – Chủ tịch xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, giữa Cao Hữu Bình (SN 1980, trú ở xóm Đồng Song, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và anh Đoàn Văn Hiển (SN 1970, trú cùng địa phương) đã có mâu thuẫn từ lâu.

Khoảng 15h chiều 17.12, Bình và anh Hiển mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại vườn mía của nhà anh Hiển. Trong lúc xô xát, Bình đã dùng dao chém anh Hiển tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Nghĩa Đàn đã đến hiện trường để điều tra và truy tìm nghi can.

Đến 17h cùng ngày, được sự vận động của lực lượng chức năng và người nhà đối tượng Bình đã ra đầu thú.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án mạng trên.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/nghe-an-bi-chem-tu-vong-khi-di-lam-mia-o-ngoai-ruong-621685.bld