Bị cướp giật vì ngồi xe máy nghe điện thoại

Vẹn và Hậu mang điện thoại cướp giật bán được 700.000 đồng để mua ma túy đá chia nhau sử dụng.

Sáng 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Vẹn (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (20 tuổi), cùng ngụ xã Tân Phú, huyện Thanh Bình. Cả 2 bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Hậu

Theo cơ quan điều tra, Vẹn và Hậu nghiện ma túy nên rủ nhau chạy xe trên đường để tìm tài sản cướp giật rồi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 5-9, Vẹn chở Hậu chạy trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (thuộc địa phận ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình) thì phát hiện ông Trần Minh H. điều khiển xe máy chở bà Lê Thị Linh C. đang nghe điện thoại. Vẹn liền áp sát, Hậu giật điện thoại của bà C. rồi nhanh chống tẩu thoát.

Bùi Văn Vẹn

Sau đó, cả 2 mang điện thoại bán được 700.000 đồng và mua ma túy đá chia nhau sử dụng. Đến 23 giờ cùng ngày, cả 2 bị lực lượng công an bắt giữ.

Tin- ảnh: Nha Mân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-cuop-giat-vi-ngoi-xe-may-nghe-dien-thoai-20160908105143717.htm