Bị đâm chết vì đi xe ôm không trả tiền

Đi xe ôm không chịu trả tiền, Việt còn đánh cả chủ xe. Trong lúc hỗn loạn, Việt bị đâm chết.

Ngày 13/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, ngụ An Giang) 1 năm 6 tháng tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Theo cáo trạng, Bình làm nghề chạy xe ôm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khoảng 23h30 ngày 18/4/2016 anh Võ Văn Việt thuê Bình chở đến nhà Bé Anh (em vợ Việt) để nhậu.

Bị cáo Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Hưng, Bình Chánh, Việt yêu cầu Bình dừng xe để chờ em vợ. Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Bình đòi tiền nhưng Việt không trả.

Sau đó, thấy em vợ đang đi ra, Việt liền dùng nón bảo hiểm đánh Bình. Tiếp đó, Việt còn nhặt đá ném Bình gây thương tích. Hoảng sợ, Bình bỏ chạy thì Việt đuổi theo. Sợ bị cướp xe, Bình lấy khui bia có mũi nhọn đâm đối thủ.

Lúc này, Việt tiếp tục đuổi đánh Bình nhưng do mất quá nhiều máu nên anh này dừng lại và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Việt đã tử vong tại bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bi-dam-chet-vi-di-xe-om-khong-tra-tien-d45673.html