Bị đâm trọng thương vì... cứu người

Thấy nhóm côn đồ đang đánh người, anh Linh chạy đến can ngăn thì cũng bị nhóm đối tượng đâm trọng thương.

Tin tức trên báo NLĐ, ngày 7/7, ông Nguyễn Thanh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ đâm chém người do nhóm côn đồ gây ra.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hưởng (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Tân Thuận) và anh Nguyễn Nhật Linh (chưa rõ năm sinh, ngụ khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Thuận).

Anh Hưởng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Báo NLĐ.

Theo báo Dân Trí, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 7/7, anh Nguyễn Văn Hưởng đang uống cà phê tại nhà thì bị một nhóm 6 người đi trên 3 xe môtô đến bất ngờ chạy lại dùng hung khí đâm trọng thương.

Lúc này, anh Nguyễn Nhật Linh có mặt tại đó chạy lại can ngăn. Anh Linh cũng bị nhóm người này đâm thủng ruột. Hiện anh Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Thuận điều tra, lam rõ.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-dam-trong-thuong-vi-cuu-nguoi-d74175.html