Bị đánh hội đồng do...đỗ xe nhưng không mua hàng

(LĐO) - Với lý do đỗ xe trước quầy nhưng không mua hàng, một đôi vợ chồng quốc tịch Lào đã bị chủ hàng vây lại đánh hội đồng.

Theo phản ánh của ông Hoàng Quang Đại (63 tuổi, quốc tịch Lào), bị cụt một tay. Lúc 17 giờ ngày 31.8, ông dừng xe ô tô mang biển số Lào trước một số quầy hàng tạp hóa ở chợ An Lỗ, thuộc địa phận xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên -Huế. Vợ ông là bà Phạm Thị Tằm xuống xe trước chỗ quầy bán trái cây của bà Phan Thị Thu nhưng không mua mà đi về phía sau mua vàng mã cạnh đó. Lúc quay ra, bà Tằm đến một quầy bán trái cây gần quầy của bà Thu để mua hàng. Ngay lập tức, bà Thu đã cầm chùm quả nhãn ném vào người bà Tằm. Sau đó, bà Thu cùng đứa con chạy xộc tới xô đẩy bà Tằm. Thấy thế, ông Đại xuống xe để can ngăn thì bị bà Thu cùng 3 đứa con xông vào xô đẩy, dồn vào góc tường có lưới B40, sau đó cùng đánh đập ông Đại túi bụi. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, những thành viên trong gia đình bà Thu cùng xông vào đánh hội đồng vợ chồng ông Đại với hành vi và lời lẽ rất hung hăng. Bản thân ông Đại đã bị cụt tay và già yếu nên hầu như không có sức phản kháng. Chỉ đến khi một số người vào can ngăn và cơ quan chức năng đến, việc đánh hội đồng mới dừng lại. Chiều 1.9, tại UBND xã Phong Hiền đã diễn ra buổi hòa giải giữa gia đình ông Đại và những người đã hành hung ông, do công an huyện Phong Điền chủ trì. Tuy nhiên buổi hòa giải không thành. Ông Đại cương quyết: “Tôi không đồng ý hòa giải với những người đã hành hung tôi, họ không có thành ý ngay từ đầu. Tôi mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng phải làm cho ra lẽ để những kẻ côn đồ, chợ búa kia không còn ngang nhiên đánh đập người vô tội nữa. Định cư ở nước ngoài lâu năm, tôi luôn yêu và nhớ quê hương nên nay trở về nhưng sự việc như trên khiến chúng tôi thất vọng khi diễn ra sự việc như trên”. Tin từ công an huyện Phong Điền ngày 2.9 cho biết, sau khi hòa giải không thành, công an huyện quyết định chuyển hồ sơ vụ việc lên công an tỉnh Thừa Thiên -Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ. H.V.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/bi-danh-hoi-dong-dodo-xe-nhung-khong-mua-hang/11658