Bị đập phá ô tô vì... hỏi mua nhà

Sáng 31/10, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc đơn vị này vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Hường (51 tuổi, trú 69 An Dương Vương, phường An Đông, Huế) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bà Lê Thị Hường tại cơ quan công an.

Trước đó, các ông Mai Bá L. và Nguyễn T. (đều 47 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế) điều khiển 2 xe ô tô mang biển số kiểm soát 75C-052.8.. và 75A-071.1.. đến nhà số 69 An Dương Vương để hỏi chuyện về mua bán nhà. Ông L. vào gặp bà Lê Thị Hường tìm hiểu thông tin, ông T. đỗ xe chờ bên ngoài. Tại đây, ông L. bất ngờ được biết, nhà 69 An Dương Vương đang có khiếu kiện. Lúc này, bà Hường lấy dao dọa chém ông L.

Trước sự hung hăng của bà Hường, ông L. bỏ đi nhưng lại bị con trai người phụ nữ kể trên là Nguyễn Đức Tuấn (25 tuổi) đuổi theo dùng ghế gỗ đánh vào xe ô tô của ông L. Ông T. thấy vậy bèn vào can ngăn cũng bị mẹ con bà Hường dùng dao, ghế gỗ đánh gây hư hỏng xe ô tô.

Sau sự việc, Công an thành phố Huế tiến hành điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh làm rõ, nhưng bà Hường luôn có thái độ thách thức, chống đối, không thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế hiện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hường và Nguyễn Đức Dũng (cho tại ngoại) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bi-dap-pha-o-to-vi-hoi-mua-nha-1068064.tpo